Những bức ảnh ấn tượng nhất năm 2017

(Baonghean.vn) - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, thế giới sẽ khép lại năm 2017. Những bức ảnh ấn tượng dưới đây ghi lại nhiều sự kiện nổi bật nhất trong năm qua.

Quang cảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Capitol ở thủ đô Washington ngày 20/1. Ảnh: Reuters.
Quang cảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Capitol ở thủ đô Washington ngày 20/1. Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lau nước mắt khi ông đọc bài diễn văn biểu chia tay ở Chicago, bang Illinois, ngày 10/1/2017.Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lau nước mắt khi ông đọc bài diễn văn biểu chia tay ở Chicago, bang Illinois, ngày 10/1/2017.Ảnh: Reuters.
Một số di dân vừa bị ngã xuống biển cố bơi đến tàu của lực lượng cứu hộ ở Địa Trung Hải ngày 14/4/2017. Ảnh: Reuters.
Một số di dân vừa bị ngã xuống biển cố bơi đến tàu của lực lượng cứu hộ ở Địa Trung Hải ngày 14/4/2017. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Afghanistan đang tìm cách giải cứu một em nhỏ tại khu vực xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và phiến quân sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ ở thủ đô Kabul hôm 25/8. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Afghanistan đang tìm cách giải cứu một em nhỏ tại khu vực xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và phiến quân sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ ở thủ đô Kabul hôm 25/8. Ảnh: Reuters.
David Gonzalez an ủi vợ, Kathy, sau khi được giải cứu khỏi ngôi nhà bị ngập do bão Harvey gây ra ở Orange, bang Texas, hôm 30/8. Ảnh: Reuters.
David Gonzalez an ủi vợ, Kathy, sau khi được giải cứu khỏi ngôi nhà bị ngập do bão Harvey gây ra ở Orange, bang Texas, hôm 30/8. Ảnh: Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng thử tên lửa Hwasong-12. Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 16/9/2017. Ảnh: Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng thử tên lửa Hwasong-12. Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 16/9/2017. Ảnh: Reuters.
Cựu Giám đốc FBI James Comey chuẩn bị làm chứng trước phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 ngày 8/6/2017. Ảnh: Reuters.
Cựu Giám đốc FBI James Comey chuẩn bị làm chứng trước phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 ngày 8/6/2017. Ảnh: Reuters.
Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng gần Santa Rosa, bang California, Mỹ, ngày 15/10. Ảnh: Reuters.
Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng gần Santa Rosa, bang California, Mỹ, ngày 15/10. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh trong ngày tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ở thành phố New York, Mỹ, ngày 11/9/2017. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh trong ngày tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ở thành phố New York, Mỹ, ngày 11/9/2017. Ảnh: Reuters.
5 cựu Tổng thống Mỹ gồm Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W.Bush và Barack Obama, cùng xuất hiện tham gia sự kiện tại trường Đại học A&M Texas, bang Texas ngày 21/10/2017 nhằm gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão. Ảnh: Reuters.
5 cựu Tổng thống Mỹ gồm Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W.Bush và Barack Obama, cùng xuất hiện tham gia sự kiện tại trường Đại học A&M Texas, bang Texas ngày 21/10/2017 nhằm gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão. Ảnh: Reuters.
Những người dân Iraq chạy loạn xếp hàng nhận thực phẩm được phân phát miễn phí ở Tây Mosul ngày 28/3/2017. Ảnh: Reuters.
Những người dân Iraq chạy loạn xếp hàng nhận thực phẩm được phân phát miễn phí ở Tây Mosul ngày 28/3/2017. Ảnh: Reuters.
Bé gái phản ứng khi bị hất nước màu lên người trong lễ hội màu ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, ngày 13/3/2017. Ảnh: Reuters.
Bé gái phản ứng khi bị hất nước màu lên người trong lễ hội màu ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, ngày 13/3/2017. Ảnh: Reuters.
Người phụ nữ và hai con nhỏ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt ở Sutherland Springs, bang Texas, ngày 5/11/2017. Ảnh: Reuters.
Người phụ nữ và hai con nhỏ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt ở Sutherland Springs, bang Texas, ngày 5/11/2017. Ảnh: Reuters.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II thăm hỏi Millie Robson, 15 tuổi, một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở Manchester, hôm 25/5. Ảnh: Reuters.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II thăm hỏi Millie Robson, 15 tuổi, một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở Manchester, hôm 25/5. Ảnh: Reuters.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.