Zimbabwe: Sẽ tiến hành luận tội nếu Tổng thống Mugabe không từ chức

Tờ báo chính của Zimbabwe The Herald đưa tin, các chi nhánh của đảng cầm quyền ZANU-PF tại cả 10 tỉnh đã họp trong ngày 17/11 và cũng đã kêu gọi vợ của ông Mugabe, bà Grace Mugabe từ chức và rời khỏi đảng này.

Đảng cầm quyền Zimbabwe ZANU-PF hôm 17/11 đã kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức.

Ông Mugabe và ông Chiwenga trong cuộc họp ngày 16/11. (Ảnh: The Herald)
Ông Mugabe và ông Chiwenga trong cuộc họp ngày 16/11. (Ảnh: The Herald)

Đảng ZANU-PF sẽ thảo luận để soạn văn bản dự thảo bãi nhiệm ông Mugabe vào ngày 19/11. Nếu ông Mugabe không chịu từ chức, ZANU-PF sẽ tiến hành luận tội ông vào ngày 21/11.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mugabe đã tham dự một lễ tốt nghiệp đại học, đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông kể từ khi các tướng lĩnh quân đội nắm quyền kiểm soát ở quốc gia châu Phi này hồi đầu tuần.  

Theo một số nguồn tin, ông Mugabe, 93 tuổi, trong bộ áo choàng và mũ xanh đã dự lễ tốt nghiệp ở thủ đô Harare của Zimbabwe.

Lâu nay, Tổng thống Mugabe luôn tuyên bố sẽ không từ nhiệm, đồng thời khẳng định ông vẫn là nhà lãnh đạo hợp pháp duy nhất tại Zimbabwe.

Theo VTC News

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.