Vì sao Triều Tiên không thử tên lửa trong 2 tháng qua?

Một cựu quan chức Mỹ đã nhận định rằng việc Triều Tiên không thử vũ khí trong 60 ngày vừa qua không phải là do Bình Nhưỡng đã giảm bớt tham vọng hạt nhân, mà do đây là thời điểm quân đội nước họ đang trải qua kỳ huấn luyện mùa đông.
 

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Kể từ khi nhà cố lãnh đạo Kim Jong-il qua đời vào năm 2011, Triều Tiên chỉ phóng 5 trong tổng số 85 tên lửa vào khoảng thời gian tháng 10 tới tháng 12 hàng năm, Bloomberg trích số liệu của trung tâm James Martin, trung tâm chuyên nghiên cứu về chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên, cho biết.

Ông Van Jackson, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược đại học Victoria, Wellington (New Zealand) và cũng là cựu cố vấn của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nhân dân Triều Tiên thường tổ chức kỳ huấn luyện vào thời điểm mùa đông.

“Mùa thu là mùa thu hoạch vì vậy quân đội thường tập trung các lao động vào hoạt động nông nghiệp khi không ở trong tình trạng chiến tranh. Đây là mô hình không hiệu quả, nhưng đó là bản chất của hệ thống Triều Tiên”, ông Jackson nhận xét, đồng thời cho biết đây dường như là chiến lược của Triều Tiên và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có thể tiếp tục có những hành động khiêu khích vào đầu năm tới.

Lần cuối cùng Triều Tiên phóng tên lửa là ngày 15/9. Họ đã phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản rơi xuống Thái Bình Dương. Tên lửa được cho là có khả năng tấn công vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Ông Joseph Yun, quan chức cao cấp Mỹ về vấn đề Triều Tiên trả lời báoWashington Post cho rằng nếu Triều Tiên dừng hoạt động thử vũ khí hạt nhân đạt tới mốc 60 ngày, đó có thể là tín hiệu mà Washington phải nối lại liên lạc và đối thoại với Triều Tiên.

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc hôm 13/11 cho biết họ đã ở trong tình trạng sẵn sàng tác chiến nhằm đề phòng mối đe dọa từ Bình Nhưỡng có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đây là động thái được cho là phòng vệ trước hoạt động huấn luyện kéo dài của Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Theo Dân trí

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.