Tổng thống Trump sẽ không chỉ trích ông Duterte về cuộc chiến chống ma túy

(Baonghean.vn)- Dự kiến trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte tại Manila trong ngày 13/11, lãnh đạo hai nước sẽ không đề cập công khai tới cuộc chiến chống ma túy mạnh tay mà nhà lãnh đạo Philippines đang tiến hành.

Ông Mike Chinoy, chuyên gia cấp cao tại Viện Mỹ-Trung thuộc Đại học Nam California (Mỹ) cho hay: “Tổng thống Mỹ dường như rất thoải mái với ‘các nhà lãnh đạo độc tài’. Ông ấy sẽ không chỉ trích người đồng cấp Duterte. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Tổng thống Trump khen ngợi người đồng cấp Duterte”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP

Chuyên gia Amy Searight, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận xét: “Tôi nghĩ các nhóm nhân quyền sẽ khá thất vọng trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Philippines lần này. Vấn đề nhân quyền, pháp quyền hoặc nguyên tắc xét xử công bằng khó có khả năng là các chủ đề mà Tổng thống Trump nêu ra tại cuộc gặp với lãnh đạo nước chủ nhà”.

Tuy nhiên, các cố vấn cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể đưa ra lời chỉ trích trong các cuộc gặp kín với Tổng thống Duterte. Ông Trump sẽ không chỉ trích công khai nhằm tránh làm bẽ mặt người đồng cấp Duterte, bởi Tổng thống Trump đang hối thúc ông Duterte giúp sức trong việc kiềm chế Triều Tiên cũng như trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ tránh dồn ông Duterte vào cuộc xung đột với Trung Quốc. Chuyên gia Gordon Chang, chuyên gia châu Á và tác giả của cuốn “Tranh cãi hạt nhân: Triều Tiên thách thức thế giới” cho rằng: “Điều nên làm là duy trì quan hệ tốt đẹp với Manila và không để ông Duterte có mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh. Để đương đầu với Trung Quốc, chúng ta cần làm bạn với tất cả những nước có thể”.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tổng thống Duterte dường như ít coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ. Chuyên gia Searight cho biết thêm đối với Mỹ, một mối quan hệ tốt đẹp giữa nước này với Philippines “là quan trọng, căn cứ vào vị trí của Philippines trên Biển Đông và việc quân đội Mỹ ngày càng được tiếp cận nhiều hơn với Philippines trong những năm gần đây”./.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

tin mới

Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước thông tin Tổng thống Iran qua đời trong vụ tai nạn máy bay

Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước thông tin Tổng thống Iran qua đời trong vụ tai nạn máy bay

(Baonghean.vn) - Các quan chức và truyền thông nhà nước Iran hôm 20/5 xác nhận, Tổng thống Ebrahim Raisi, được coi là người kế nhiệm tiềm năng của nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở khu vực đồi núi gần biên giới Azerbaijan.

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng tại Kharkov?

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng tại Kharkov?

(Baonghean.vn) - Cục diện mặt trận căng thẳng tới mức Mỹ phải thừa nhận tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine là ‘vô cùng tuyệt vọng’. Đặc biệt, tại thành phố Kharkov, quân đội Nga có thể phong tỏa Kharkov từ mọi phía, khiến Ukraine không thể bảo vệ được thành phố này và sẽ rút lui.

Tướng Cương: Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga sẽ không đẩy Trung Quốc bước qua 'vạch đỏ' đối với châu Âu và Mỹ

Tướng Cương: Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga sẽ không đẩy Trung Quốc bước qua 'vạch đỏ' đối với châu Âu và Mỹ

(Baonghean.vn) -Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong hai ngày 16-17/5 theo lời mời từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an.

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Quân đội Ukraine đã biến tòa nhà của bệnh viện tâm thần khu vực Kharkov ở làng Strelechya thành một cứ điểm và trong quá trình rút lui, chúng đã phá hủy tòa nhà - một tay súng cơ giới của cụm quân phía Bắc với biệt hiệu “Hunter” (Thợ săn), người đã tham gia giải phóng khu định cư này, nói.