Singapore cấm toàn bộ giao dịch thương mại với Triều Tiên

Hải quan Singapore đã đình chỉ toàn bộ việc lưu thông hàng hóa thương mại liên quan đến Triều Tiên thông qua Singapore.

Yonhap ngày 16/11 đưa tin, Singapore mới đây đã đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại với Triều Tiên theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.

singapore cam toan bo giao dich thuong mai voi trieu tien hinh 1
Một cảng biển của Singapore. Ảnh minh họa: Yonhap.

Trong một thông báo gửi đến các doanh nghiệp, thương nhân hôm 7/11, Hải quan Singapore cho biết sẽ đình chỉ toàn bộ việc lưu thông hàng hóa thương mại nhập khẩu hoặc xuất khẩu liên quan đến Triều Tiên thông qua Singapore.

Cơ quan Hải quan Singapore cũng cho biết, đối với các giao dịch phi thương mại liên quan đến Triều Tiên, lệnh cấm sẽ được áp dụng cho các mặt hàng nằm trong “danh sách đen” của Nghị quyết do Liên Hợp Quốc ban hành.

Mặc dù vậy, kể cả khi mặt hàng phi thương mại không nằm trong danh sách cấm của Liên Hợp Quốc, các thương nhân cũng phải xin giấy phép của Hải quan ít nhất 3 ngày trước khi vận chuyển tới Triều Tiên thông qua Singapore.

Quy định nêu rõ, bất kỳ ai vi phạm lệnh cấm lần đầu sẽ bị phạt tiền lên đến 100.000 SGD (khoảng 73.660 USD) hoặc phạt gấp 3 lần giá trị hàng hóa, hoặc tối đa 2 năm tù.

Với những đối tượng tái phạm, mức phạt tiền tối đa là 200.000 SGD, hoặc phạt gấp 4 lần giá trị hàng hóa, hoặc tối đa 3 năm tù. Lệnh cấm này có hiệu lực ngay từ ngày 8/11/2017.

Tính đến năm ngoái, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Triều Tiên với kim ngạch thương mại song phương khoảng 12,99 triệu USD./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.