Ông Tập Cận Bình và Donald Trump bàn bạc gì trong Tử Cấm Thành?

Theo hãng AFP, trong lần tản bộ quanh Tử Cấm Thành, ông Tập Cận Bình đã giới thiệu ngắn gọn với Donald Trump một tour lịch sử Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình và ông Trump thăm Tử Cấm Thành.
Ông Tập Cận Bình và ông Trump thăm Tử Cấm Thành.

Điều bất ngờ là cả hai nhà lãnh đạo bắt đầu nói về lịch sử cho đến khi ông Trump tuyên bố rằng ông biết rằng lịch sử Trung Quốc đã có chiều dài hơn 5.000 năm. 

Chủ tịch Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định tiếp tục cuộc đối thoại, và  bổ sung rằng chữ viết Trung Quốc đã ra đời cách đây 3.000 năm.

Sau đó, Trump nói rằng nền văn minh Ai Cập cổ đại hơn nhiều so với Trung Quốc, nguồn chữ viết của họ đã hơn 8.000 năm.

Ai Cập thực sự là cổ hơn một chút, Tập Cận Bình đồng ý. Tuy nhiên, Trung Quốc là nền văn minh duy nhất trên thế giới tiếp tục tồn tại liên tục trong suốt nhiều thế kỷ. 

"Những người dân của chúng tôi luôn sống ở đây, với mái tóc đen và da vàng, từ nhiều thế hệ", Chủ tịch Trung Quốc cho biết. Ông Trump quan tâm đến phản ứng của lãnh đạo Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình trích dẫn các sự kiện lịch sử của đất nước mình. Trong cuộc gặp đầu tiên ở Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc nói với Trump về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên, khiến cho đồng nghiệp Mỹ suy nghĩ nghiêm túc về lý do tại sao Trung Quốc không thể ngay tức khắc giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên.

Mặc dù thực tế Trump thường không thích ai đó "dạy bảo" mình, nhưng ông cũng không chống lại việc lắng nghe những lời khôn ngoan của đồng nghiệp Trung Quốc của ông, người mà ông thường gọi là bạn của mình", AFP nhận xét.

Theo Sputnik

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.