Vũ khí hạng nặng của Mỹ 'bủa vây' Triều Tiên

Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến, tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân cùng đủ loại máy bay chiến đấu, ném bom, tàng hình, trực thăng vào các vị trí xung quanh Triều Tiên.

Chỉ huy Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ cho biết, các tàu khu trục có tên lửa dẫn đường hạng Arleigh Burke, USS Stetham, USS Mustin và siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia tập trận hải quân chung với các tàu của Hàn Quốc như một phần của cuộc diễn tập MCSOFEX.

Diễn tập giữa hải quân hai nước kéo dài 5 ngày, sẽ kết thúc vào ngày 20/10, ở cả biển Hoàng Hải lẫn biển Nhật Bản, Yonhap đưa tin.

vũ khí hạng nặng, tàu ngầm hạt nhân, Mỹ, chiến đấu cơ

Một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ cũng có mặt trên tàu ngầm hạt nhân hiện ở Bán đảo Triều Tiên, Yonhap dẫn nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cho hay. Trước đó, tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đã cập cảng Busan hôm 13/10.

Tham gia cuộc tập trận chung còn có các chiến đấu cơ F-15K, FA-18 và A-10 cũng như trực thăng tấn công AH-64E Apache, trực thăng Lynx và AW-159 Wild Cat. Mỹ cũng triển khai máy bay JSTARS để giám sát lực lượng bộ binh và hải quân Triều Tiên.

Cùng lúc, Mỹ cũng phái một máy bay chiến lược B-1B Lancer, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và nhiều tài sản quốc phòng khác tới Seoul để tham gia một triển lãm hàng không diễn ra trong tuần này.

Máy bay Jstart.
Máy bay Jstart.

"Ước tính 200 quân nhân Mỹ sẽ tham gia Triển lãm hàng không và quốc phòng quốc tế (ADEX) 2017, bắt đầu từ 17-22/10 ở sân bay Seoul K-16", thông báo của không quân cho hay.

Trong số các máy bay Mỹ có mặt tại sự kiện diễn ra hai năm một lần có F-22 Raptor, B-1B Lancer, A-10 Thunderbolt II, C-17 Globemaster III, C-130J Hercules, KC-135 Stratotanker, E-3 Sentry, U-2 Dragon Lady and RQ-4 Global Hawk. Ngoài ra, máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35A Lightning II, P-8A Poseidon và CH-47F Chinook cũng có mặt.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.