Tỷ phú Hoàng Kiều quyên 5 triệu USD cho nạn nhân bão ở Mỹ

Doanh nhân Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều góp 5 triệu USD để giúp đỡ những người lâm vào tình cảnh khốn khó ở Houston, Texas sau bão Harvey.

ty-phu-hoang-kieu-quyen-5-trieu-usd-cho-nan-nhan-bao-o-my

Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều (trái) tại sự kiện quyên góp 5 triệu USD cho nạn nhân của bão Harvey tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ vào ngày 11/9. Ảnh: Chronicle Houston.

Trong sự kiện được truyền thông địa phương truyền hình trực tiếp hôm 11/9, tỷ phú gốc Việt 73 tuổi Hoàng Kiều đã trao tặng số tiền 5 triệu USD cho chính quyền thành phố Houston, bang Texas, Mỹ để khắc phục hậu quả của siêu bão Harvey, Chronicle Houston đưa tin.

Vào tối 25/8, "siêu bão thập kỷ" Harvey đổ bộ vào miền đông nam bang Texas với sức gió hơn 200 km/h và lượng mưa kỷ lục lên tới hàng chục tỷ m3, đã nhấn chìm nhiều nơi, đặc biệt thành phố Houston, trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và cướp đi sinh mạng của ít nhất 33 người.

Phát biểu tại sự kiện quyên góp, ông Hoàng Kiều nói số tiền là cách để ông "trả ơn" nước Mỹ sau hơn 40 năm định cư và lập nghiệp ở đây. Doanh nhân gốc Việt này kể lại khi mới đặt chân đến Mỹ, nhờ bảo lãnh của một nhà thờ, ông đã kiếm được công việc với mức lương 1,25 USD mỗi giờ. Hiện nay, ông Hoàng Kiều sở hữu công ty trị giá lên tới 14 tỷ USD.

Số tiền 5 triệu USD sẽ được dùng để giúp đỡ những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất ổn định chỗ ở, bao gồm người già, các hộ nghèo, và những cá nhân cần sự trợ giúp đặc biệt, thị trưởng Houston Sylvester Turner nói.

Ông Hoàng Kiều, được liệt kê trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, theo tạp chí Forbes, với tổng tài sản lên tới 2,9 tỉ USD, là một trong số những cá nhân quyên góp nhiều tiền nhất cho các nạn nhân sau bão Harvey. Tổng thống Donald Trump cũng cam kết quyên góp 1 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận bão này.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.