Tổng thống Putin thị sát tập trận 'khủng' của Nga

Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/9 đã trực tiếp tới thị sát cuộc tập trận quân sự Zapad 2017 quy mô lớn giữa Nga và Belarus với sự tham gia của gần 13.000 binh sĩ và hàng trăm khí tài quân sự hiện đại.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/9 đã trực tiếp tới thao trường Luzhsky ở vùng Leningrad để thị sát cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Zapad-2017 giữa quân đội Nga và Belarus. (Ảnh: TASS)
Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/9 đã trực tiếp tới thao trường Luzhsky ở vùng Leningrad để thị sát cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Zapad-2017 giữa quân đội Nga và Belarus. Ảnh: TASS
Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã thông báo với Tổng thống Putin về nội dung cuộc tập trận Zapad. Bộ trưởng Shoigu cho biết 95 giám sát viên nước ngoài từ 50 quốc gia trên thế giới cũng tới theo dõi cuộc tập trận quân sự quy mô lớn này. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã thông báo với Tổng thống Putin về nội dung cuộc tập trận Zapad. Bộ trưởng Shoigu cho biết 95 giám sát viên nước ngoài từ 50 quốc gia trên thế giới cũng tới theo dõi cuộc tập trận quân sự quy mô lớn này. Ảnh: Reuters
Thượng tướng Andrey Kartapolov cho biết Tổng thống Putin và Bộ trưởng Shoigu đã đánh giá cao kết quả của cuộc tập trận và vai trò của Tư lệnh Quân khu phía tây Nga. (Ảnh: AFP)
Thượng tướng Andrey Kartapolov cho biết Tổng thống Putin và Bộ trưởng Shoigu đã đánh giá cao kết quả của cuộc tập trận và vai trò của Tư lệnh Quân khu phía tây Nga. Ảnh: AFP
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin, với vai trò là Tổng tư lệnh tối cao Nga, luôn theo dõi mọi giai đoạn của cuộc tập trận Zapad-2017 - một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga. (Ảnh: TASS)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin, với vai trò là Tổng tư lệnh tối cao Nga, luôn theo dõi mọi giai đoạn của cuộc tập trận Zapad-2017 - một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga. Ảnh: TASS
Tập trận Zapad-2017 kéo dài từ ngày 14-20/9 tại một số địa điểm ở cả Nga và Belarus với sự tham gia của khoảng 12.700 binh sĩ hai nước. (Ảnh: TASS)
Tập trận Zapad-2017 kéo dài từ ngày 14-20/9 tại một số địa điểm ở cả Nga và Belarus với sự tham gia của khoảng 12.700 binh sĩ hai nước. Ảnh: TASS
Tập trận Zapad-2017 quy tụ dàn vũ khí “khủng” gồm khoảng 70 máy bay, 10 tàu chiến, 680 thiết bị quân sự mặt đất trong đó có 250 xe tăng và 200 hệ thống pháo binh. (Ảnh: Reuters)
Tập trận Zapad-2017 quy tụ dàn vũ khí “khủng” gồm khoảng 70 máy bay, 10 tàu chiến, 680 thiết bị quân sự mặt đất trong đó có 250 xe tăng và 200 hệ thống pháo binh. Ảnh: Reuters
Mặc dù Nga đã khẳng định cuộc tập trận này không nhằm vào NATO, song Tướng Petr Pavel, lãnh đạo Ủy ban Quân sự NATO, cho biết sự thiếu minh bạch của Điện Kremlin về tập trận Zapad có thể dẫn tới “các hệ quả không mong muốn”. (Nguồn: Reuters)
Mặc dù Nga đã khẳng định cuộc tập trận này không nhằm vào NATO, song Tướng Petr Pavel, lãnh đạo Ủy ban Quân sự NATO, cho biết sự thiếu minh bạch của Điện Kremlin về tập trận Zapad có thể dẫn tới “các hệ quả không mong muốn”. Ảnh: Reuters
Trong khi Nga và Belarus đã mời các quan sát viên từ các nước tới nhằm chứng minh sự minh bạch của cuộc tập trận, NATO vẫn cảnh báo Moscow đã “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn” khi tiến hành tập trận quân sự ở khu vực Đông Âu. (Nguồn: Reuters)
Trong khi Nga và Belarus đã mời các quan sát viên từ các nước tới nhằm chứng minh sự minh bạch của cuộc tập trận, NATO vẫn cảnh báo Moscow đã “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn” khi tiến hành tập trận quân sự ở khu vực Đông Âu. Ảnh: Reuters
Mặc dù Nga thông báo chỉ có chưa đầy 13.000 binh sĩ tham gia tập trận Zapad nhưng Tướng Pavel tin rằng con số thực tế có thể lên tới 100.000 binh sĩ. (Nguồn: Reuters)
Mặc dù Nga thông báo chỉ có chưa đầy 13.000 binh sĩ tham gia tập trận Zapad nhưng Tướng Pavel tin rằng con số thực tế có thể lên tới 100.000 binh sĩ. Ảnh: Reuters
Tập trận Zapad -2017 bao gồm 2 phần, trong đó phần 1 với nội dung diễn tập phòng thủ đã kết thúc ngày 16/9. (Ảnh: EPA)
Tập trận Zapad -2017 bao gồm 2 phần, trong đó phần 1 với nội dung diễn tập phòng thủ đã kết thúc ngày 16/9. Ảnh: EPA
Giai đoạn 2 của cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 17/9, trong đó quân đội Nga và Belarus thực hiện diễn tập tấn công vào mục tiêu giả định trên mặt đất và trên khu vực bờ biển Baltic. (Ảnh: EPA)
Giai đoạn 2 của cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 17/9, trong đó quân đội Nga và Belarus thực hiện diễn tập tấn công vào mục tiêu giả định trên mặt đất và trên khu vực bờ biển Baltic. Ảnh: EPA

Theo Dân trí

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.