Thử hạt nhân trước hội nghị BRICS, Triều Tiên cố ý 'chọc vào mắt' Trung Quốc?

(Baonghean.vn) - Mike Chinoy - từng là trưởng đại diện hãng tin CNN tại Bắc Kinh nhận định thời điểm Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân khó có thể khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không phật lòng.

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin tại ga Seoul về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 3/9. Ảnh: Yonhap
Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin tại ga Seoul về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 3/9. Ảnh: Yonhap

Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm 3/9 xác nhận nước này đã thử thành công một quả bom hydro, hay còn gọi là bom H. Như vậy, với động thái này, Bình Nhưỡng đã chính thức xác nhận vụ thử hạt nhân thứ 6 của mình, đồng thời cho biết quả bom H này có thể dùng để gắn vào đầu đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Các dữ liệu ban đầu cho thấy đây là thứ vũ khí có sức mạnh kinh khủng nhất mà quốc gia này từng đem ra thử nghiệm.

Theo CNN, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên không loại trừ hẳn giải pháp ngoại giao cho tình hình hiện nay, nhưng cho thấy Triều Tiên sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với thế yếu. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng Triều Tiên đã khẳng định các thành tố cấu thành đều được sản xuất hoàn toàn trong nước - cho thấy sức ép mà Mỹ đưa ra với các nước như Trung Quốc - quốc gia có quan hệ thương mại với Triều Tiên - có lẽ không đem lại hiệu quả như mong đợi.

Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Trung Quốc. Ảnh: pa
Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Trung Quốc. Ảnh: pa

Với đồng minh và láng giềng thân cận Trung Quốc, có vẻ như thời điểm Triều Tiên lựa chọn để tiến hành thử hạt nhân khó bề khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lòng, theo Mike Chinoy - nguyên trưởng đại diện hãng tin CNN tại Bắc Kinh. Tuần này, Trung Quốc đang là nước chủ nhà đón tiếp các quốc gia BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi - tham dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại thành phố Hạ Môn.

“Trung Quốc đã gây sức ép rất lớn buộc Triều Tiên không tiến hành thử hạt nhân. Việc Triều Tiên cố ý chọn thời điểm chỉ vài giờ đồng hồ trước một cuộc gặp thượng đỉnh rất quan trọng, nơi Tập Cận Bình là chủ nhà đón các lãnh đạo đến từ Ấn Độ, Brazil, Nga và Nam Phi - một việc lớn với Trung Quốc - là một cú cố ý chọc vào mắt từ phía Triều Tiên”, Mike Chinoy nhận định.

Ông nói thêm: “Đó là động thái cố ý tỏ thái độ không tôn trọng. Và tôi nghĩ điều đó cho thấy Kim jong-un đang vô cùng tự tin rằng ông ta có thể khiêu khích và động chạm tất cả mà không ngại nguy cơ trả đũa mạnh mẽ có thể đánh mạnh vào ông ta và hệ thống, buộc ông ta phải thay đổi chiến thuật”.

Trong một diễn biến có liên quan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Herbert McMaster đã có cuộc gọi khẩn dài 20 phút với Chung Eui-yong - trưởng cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc về vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Washington vẫn chưa đưa ra phản ứng công khai chính thức trước tuyên bố mới nhất của Triều Tiên về vụ thử thành công bom H dùng cho tên lửa tầm xa.

Phú Bình

(Theo CNN)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.