NATO mong muốn cải thiện mối quan hệ với Nga

(Baonghean.vn)- Ngày 14/9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố NATO sẽ duy trì việc tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA, ông Stoltenberg khẳng định: “Nga là nước láng giềng của NATO. Nga hiện diện ở đó. Và NATO không muốn xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Chúng tôi không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Nga”.

Ngoài ra, ông Stoltenberg cũng khẳng định phía Nga chưa bao giờ tiến hành bất kỳ cuộc tập trận quân sự nào kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, trong khuôn khổ văn kiện Vienna quy định về các biện pháp xây dựng lòng tin và an ninh.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AP
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Cũng trong buổi phỏng vấn, quan chức hàng đầu NATO này tuyên bố tổ chức này đã tăng cường giám sát chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như tình hình trong khu vực.

Ông Stoltenberg nêu rõ: “Chúng tôi đã tăng cường công tác phân tích, theo dõi tình hình trong khu vực cũng như sự phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Chúng tôi đang tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực, đặc biệt với Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi đã có một vài cuộc gặp với các đối tác trong NATO trong vài tháng qua”. 

Ông Stoltenberg cũng hoan nghênh nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

NATO hoan nghênh nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên của LHQ. Ảnh: AP
NATO hoan nghênh nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên của LHQ. Ảnh: AP

Khi được hỏi về khả năng Triều Tiên tấn công Mỹ, người đứng đầu liên minh quân sự này cho biết: “Họ đang trong quá trình phát triển các năng lực kiểu đó. Đó chính xác là lý do tại sao điều này gây quan ngại lớn, không chỉ cho Mỹ, NATO mà còn cả cộng đồng quốc tế. Đây là mối đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế. Đây là mối đe dọa toàn cầu, và cần phải có sự đáp trả toàn cầu. Do đó tôi hoan nghênh quyết định của LHQ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng”./.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.