Hàn Quốc sẽ buộc Triều Tiên trả giá vì 'liều lĩnh'

(Baonghean.vn) - Triều Tiên sẽ phải trả giá cho các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân bằng sự bất ổn và những rào cản kinh tế. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha trước ký giả hôm 11/9 tại Seoul.

Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Hwasong-12 của Triều Tiên phóng từ một địa điểm bí mật gần Bình Nhưỡng hôm 29/8. Ảnh: KCNA/AFP
Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Hwasong-12 của Triều Tiên phóng từ một địa điểm bí mật gần Bình Nhưỡng hôm 29/8. Ảnh: KCNA/AFP

“Triều Tiên đã lựa chọn một con đường liều lĩnh. Cái giá mà nước này phải trả cho những động thái khiêu khích liên tiếp trong khi phớt lờ nguyện vọng của cộng đồng quốc tế chuộng hòa bình sẽ là sự mất ổn định và các vấn đề rắc rối về kinh tế”, vị quan chức cho hay.

Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng xác nhận cam kết của Seoul với việc dàn xếp khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

“Chính quyền nền cộng hòa của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới đạt được một mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế: đó là giải giáp đầy đủ, có xác nhận và không thể đảo ngược hạt nhân của Triều Tiên”, bà Kang nhấn mạnh.

“Điều này sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo định hướng này bằng sự kiên nhẫn và tin tưởng hoàn toàn vào liên minh quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng như năng lực ngăn chặn quân sự của liên minh”, bà nói.

Nhà ngoại giao cấp cao Hàn Quốc khẳng định thêm: “Hiện nay, vấn đề này chưa được xem xét ở cấp độ chính sách của chính phủ. Chính sách của chúng tôi là sự cam kết đầy đủ với việc giải giáp hạt nhân. Dĩ nhiên, chúng tôi là một quốc gia dân chủ tự do và có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Chúng tôi đang để tâm đến ý kiến của công chúng là dựa vào vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc”.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cũng lưu ý rằng nếu chính phủ buộc phải cân nhắc vấn đề này, sẽ không thể đưa ra quyết định nhanh chóng được do “nhiều khía cạnh nhạy cảm”, bao gồm các vấn đề về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngày 11/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo Nghị quyết do Mỹ đề xuất về việc tăng thêm các đòn trừng phạt đối với Triều Tiên để đáp trả vụ thử hạt nhân của nước này.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn còn căng thẳng trong bối cảnh Bình Nhưỡng tích cực phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa. Hồi tháng 7, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ phóng tên lửa đạn đạo và ngày 3/9 nước này đã tuyên bố thử thành công bom hydro, có thể được sử dụng làm đầu đạn gắn vào tên lửa liên lục địa. Thông tin này đã vấp phải phản ứng cứng rắn của cộng đồng thế giới. Trung Quốc đã chỉ trích các bước đi của Bình Nhưỡng, và Hàn Quốc cùng Mỹ không loại trừ phản ứng quân sự.

Phú Bình

(Theo TASS)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.