Philippines phản đối lời kêu gọi của Mỹ loại Triều Tiên khỏi diễn đàn ASEAN

(Baonghean.vn)- Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) nhấn mạnh nước này không ủng hộ việc loại Triều Tiên ra khỏi Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) diễn ra tại Manila ngày 7/8 tới. Như vậy Philippines đã bày tỏ sự phản đối với lời kêu gọi của Mỹ, một đồng minh truyền thống của nước này, nhằm cô lập hơn nữa Bình Nhưỡng trên diễn đàn quốc tế. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một cuộc diễn tập quân sự. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một cuộc diễn tập quân sự. Ảnh: AP

Người phát ngôn DFA Robespierre Bolivar cho rằng ARF là nơi duy nhất mà cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước Đông Nam Á, có thể đề cập trực tiếp với Triều Tiên mối quan ngại của họ về các vụ thử tên lửa và chương trình hạt nhân của nước này, qua đó nỗ lực tìm ra các giải pháp mang tính hợp tác. Theo ông Bolivar, ARF cũng là nơi duy nhất, bên cạnh Liên hợp quốc, mà cả Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN có thể ngồi cùng nhau để thảo luận các vấn đề an ninh.  

Đại diện DFA nhấn mạnh: “ARF là một diễn đàn. Chúng tôi không có điều khoản loại trừ như điều 50 của EU”. Ông Bolivar cũng cho biết chính Triều Tiên mới là bên quyết định liệu họ có rời ARF hay không, bởi diễn đàn này không có “quy định nghiêm khắc và nhanh chóng” về sự rời đi của các nước tham gia diễn đàn. 

Trước đó, ngày 2/8, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton cho biết Washington sẽ xúc tiến các cuộc hội đàm về cách thức để Triều Tiên có thể bị loại khỏi ARF, diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á, trong khuôn khổ một nỗ lực lớn hơn nhằm cô lập Bình Nhưỡng về mặt ngoại giao và buộc nước này chấm dứt các vụ thử tên lửa và từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân./.

Lan Hạ

(Theo Philstar)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.