Tổng thống Putin sảng khoái mua kem đãi cấp dưới

Trong lúc tham dự sự kiện triển lãm hàng không MAKS 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tự thưởng mình và quan chức tháp tùng món kem mát lạnh nhân trời nắng nóng.

Ông Putin móc tiền trả kem. Ảnh chụp từ clip RT
Ông Putin móc tiền trả kem. Ảnh chụp từ clip RT


Cuộc Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế MAKS 2017 diễn ra từ ngày 18/7 tại thị trấn Zhukovsky ở ngoại ô Moscow. Ông Putin đã đến đây tham quan và chứng kiến năng lực quân sự và kỹ thuật vượt bậc của Nga, cùng với sự tháp tùng của các thành viên nội các và những người đứng đầu các tập đoàn công nghiệp, theo trang tin Sputnik News ngày 19.7.

Là một người rất thích ăn kem, và không ngần ngại thể hiện điều đó trước chốn đông người, ông Putin quyết định dừng chân trước xe bán kem và hỏi người bán hàng: “Cô có những loại kem nào?”.

Sau khi chọn vị kem cho mình giá 60 rúp (khoảng 23.000 đồng), nhà lãnh đạo đưa một tờ tiền mệnh giá 1.000 rúp và đãi mọi người xung quanh.

“Cô kiểm tra xem đủ tiền chưa?, ông Putin nói với người bán hàng, và cô này thừa nhận không kịp đếm số kem đã bán ra. Đến lúc này, ông Sergey Chemezov, người đứng đầu tập đoàn Rostec, đưa thêm 5.000 rúp.

“Lợi nhuận năm nay của ông bao nhiêu? 50 tỉ rúp (1,4 tỉ USD) phải không? Thế thì ông đủ tiền trả rồi,” ông Putin nói đùa với ông Chemezov.

Sau khi mọi người dùng xong, các phóng viên Nga hỏi nhà lãnh đạo mùi vị kem như thế nào, và ông trả lời: “Tôi đề nghị nên chọn loại kem này”.

Theo TNO

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.