Màn 'đọ quyền lực' trong cú bắt tay 29 giây của Trump và Macron

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Pháp ngày 14/7 có cú bắt tay kéo dài 29 giây và nó được ví như màn so kè quyền lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đến giờ có lẽ không còn xa lạ gì với những cú bắt tay "kỳ quặc" mà họ từng trao cho nhau sau những lần gặp mặt trước đây. Tuy nhiên, cú bắt tay kéo dài 29 giây tại cuối buổi lễ duyệt binh kỷ niệm ngày quốc khánh Pháp vào hôm qua mới thực sự là giây phút "kỳ quặc nhất" giữa hai nhà lãnh đạo, theo Washington Post.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood nhận định Tổng thống Pháp Macron dường như là người "thắng thế" trong màn bắt tay "kịch tính" này. "Nó quá khác biệt, quá kỳ lạ nếu xét trên phương diện một màn chào hỏi giữa hai nhà lãnh đạo thế giới", bà Wood nói.

"Điểm đáng chú ý nhất là quãng thời gian họ nắm tay nhau. Tôi cho rằng nó phải kéo dài tới 30 giây, không ai chịu buông. Đây không khác gì một cuộc đấu tranh thể hiện quyền lực", Wood nhận xét.

Theo bà, Tổng thống Mỹ ngay từ lúc bắt đầu đã yếu thế hơn và việc ông cố gắng níu tay người đồng cấp Pháp giống như cách để thể hiện rằng "tôi vẫn là người nắm quyền".

"Lòng bàn tay ông Macron úp xuống. Nó ngay lập tức đẩy ông Trump vào thế phải ngửa lòng bàn tay lên - thế bắt tay thể hiện sự quy phục", bà Wood miêu tả. "Ông Trump mất quyền kiểm soát chính từ thời điểm này".

"Macron không bỏ qua cơ hội. Rõ ràng ông ấy đã quyết định ngay từ đầu rằng sẽ không để Tổng thống Trump thắng màn bắt tay. Thế nên, ông ấy vẫn giữ chặt", Wood nói.

 Tổng thống Pháp đón Tổng thống Mỹ tại lễ duyệt binh.

Hai người bắt tay khi ông Macron tiễn ông Trump rời khu vực diễn ra duyệt binh trên đại lộ Champs Elysees. Họ vẫn nắm chặt tay nhau, đưa đẩy qua lại trong lúc cùng bước đi dọc đại lộ. Có thời điểm, ông Trump vỗ vào tay người đồng cấp Pháp rồi họ lại kéo nhau, trông không khác gì một màn vật tay.

Wood cho biết trong quá khứ, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Pháp đều cho thấy họ có xu hướng kéo người đối diện lúc bắt tay.

"Trump thích kéo đối phương về phía mình để tay của họ ở vào vị trí ngay trước ngực ông. Ở trường hợp này, ông Macron đã cố gắng làm điều tương tự và thành công vài lần", Wood nhận xét.

Tổng thống Mỹ sau đấy quay sang bắt tay bà Brigitte, vợ ông Macron, song vẫn nắm chặt tay người đồng cấp Pháp. Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Wood, hành động này của Trump một lần nữa cho thấy ông khát khao chiến thắng và mong muốn thể hiện quyền uy như thế nào.

"Trong nỗ lực nhằm giành lại lợi thế, ông Trump đã tạo nên màn khiêu vũ vòng tròn với ông Macron và bà Brigitte", Wood bình luận. "Đó thực sự là một màn tương tác kỳ quặc".

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.