100% Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga

(Baonghean.vn) - Thượng viện Mỹ ngày 27/7 đã thông qua Dự luật trừng phạt đơn phương của Mỹ chống lại Nga, Iran và Triều Tiên với 98 phiếu thuận và chỉ 2 phiếu chống. Dự luật cũng chặn quyền giảm nhẹ cấm vận của Tổng thống Donald Trump với Nga, nếu không được Quốc hội Mỹ đồng ý.

Dự luật trừng phạt đơn phương của Mỹ dành cho Nga với lý do Matxcova đã can thiệp sâu vào cuộc bầu cử năm 2016. Ảnh: AP
Dự luật trừng phạt đơn phương của Mỹ dành cho Nga với lý do Matxcova đã can thiệp sâu vào cuộc bầu cử năm 2016. Ảnh: AP

Thượng Nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch Uỷ ban Quan hệ quốc tế Thượng viện thông báo: "Chúng tôi đã đạt được một thoả thuận, cho phép gửi trực tiếp yêu cầu cấm vận tới bàn làm việc của Tổng thống".

Ông cho biết Thượng viện sẽ sớm thông qua lệnh trừng phạt Nga và Iran được thông qua hồi giữa tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra, lệnh cấm vận nhằm vào Triều Tiên của Hạ viện cũng sẽ được ký. Sau dự luật cấm vận Triều Tiên bị trì hoãn từ giữa tháng 6, rất có khả năng lệnh cấm này sẽ được thực thi trong tháng 9 tới.

Nếu dự luật được Thượng viện thông qua, nó sẽ được gửi tới Tổng thống Trump để kí thành luật hoặc phủ quyết. Dù vậy, khả năng phủ quyết của ông Trump là rất hạn chế vì Quốc hội có thể phản bác và dự luật vẫn trở thành luật.

Dự luật được xây dựng trên những hạn chế dành cho Matxcova được thực hiện bởi chính quyền tiền nhiệm Barack Obama, liên quan đến các vấn đề như: hợp tác sản xuất vũ khí và lực lượng vũ trang của hai nước, cũng như siết chặt tín dụng của phương Tây dành cho các công ty của Nga, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt.

Theo đó, Dự luật mới này đề xuất những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga bằng hình thức chặn tất cả các tài sản ngân hàng hoặc từ chối thị thực, nhập cảnh vào Hoa Kỳ. 

Dự luật cũng đề cập đến việc Mỹ phải tiếp tục phản đối xây dựng đường dẫn khí đốt "NordStream 2". Theo quan điểm của Washington, chính "NordStream 2" đang gây ra những bất lợi, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của EU, và sự phát triển của thị trường khí đốt ở Trung và Đông Âu, cũng như các lĩnh vực năng lượng tại Ukraine. Dự luật đòi hỏi các nhà chức trách Mỹ phải xây dựng chiến lược nhằm ưu tiên xuất khẩu năng lượng của Mỹ sang thị trường châu Âu, nhằm "tạo công ăn việc làm cho người lao động và giúp những đồng minh tại EU".

Phản ứng trước thông tin Thượng viện Mỹ thông qua Dự luật, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin nói: "Đây là điều đáng buồn xét từ mối quan hệ Nga-Mỹ hiện nay. Chúng tôi xem đây là hành động cực kỳ thiếu thân thiện của Mỹ". 

Ông Peskov cũng cho biết thêm, Tổng thống Nga sẽ cân nhắc các biện pháp trả đũa thích hợp. Trước đó, ngày Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo động thái của Mỹ đã "dập tắt" hoàn toàn hy vọng làm dịu căng thẳng song phương. Còn Liên minh châu Âu cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ, và cho biết sẽ đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng với Mỹ vì Dự luật trừng phạt đơn phương này sẽ ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của khối này.

Việc cả hai viện của Quốc hội thông qua dự luật này sẽ đặt Tổng thống Trump vào thế khó. Sử dụng quyền phủ quyết đối với dự luật này sẽ khiến nhiều nghị sĩ tức giận, cho rằng Tổng thống Donald Trump đang đưa ra các hành động nhượng bộ Nga./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.