Tổng thống Mỹ đề nghị Tòa án Tối cao khôi phục lệnh cấm nhập cảnh người Hồi giáo

(Baonghean.vn)- Ngày 1/6, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này khôi phục lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 6 quốc gia đông người Hồi giáo sinh sống, bất chấp việc lệnh cấm này đã chịu sự thất bại liên tiếp tại các tòa án phúc thẩm.

Theo đó, chính phủ Mỹ đã đệ 2 đơn kiến nghị khẩn cấp lên 9 thẩm phán thuộc tòa án tối cao, nhằm tìm cách chặn phán quyết của 2 tòa án phúc thẩm khác nhau, vốn chống lại sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump đưa ra hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Tổng thống Mỹ đề nghị Tòa án Tối cao khôi phục lệnh cấm nhập cảnh người Hồi giáo. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ đề nghị Tòa án Tối cao khôi phục lệnh cấm nhập cảnh người Hồi giáo. Ảnh: AP

Phát biểu sau khi chính phủ đệ đơn kiến nghị, người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Sarah Isgur Flores cho biết: "Chúng tôi đã đề nghị Tòa án Tối cao lắng nghe vụ việc quan trọng này. Chúng tôi tin tưởng rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là hợp lý trong khuôn khổ quyền hạn hợp pháp, nhằm duy trì sự an toàn của quốc gia và bảo vệ cộng đồng khỏi chủ nghĩa khủng bố". 

Bà Flores cũng nhấn mạnh: "Tổng thống không bị bắt buộc chấp nhận cho nhập cảnh những người tới từ các quốc gia tài trợ hoặc che giấu chủ nghĩa khủng bố, cho tới khi ông ấy xác định rõ họ có nhân thân phù hợp và không gây ra mối đe dọa an ninh đối với Mỹ".

Ít nhất phải hội đủ 5 trong tổng số 9 phiếu tại tòa án tối cao thì lệnh cấm mới được khôi phục. Nếu yêu cầu của chính quyền được thông qua, lệnh cấm sẽ đi vào hiệu lực. 

Nếu yêu cầu khôi phục lệnh cấm của chính quyền được thông qua, lệnh cấm sẽ đi vào hiệu lực. Ảnh: NY Times
Nếu yêu cầu khôi phục lệnh cấm của chính quyền được thông qua, lệnh cấm sẽ đi vào hiệu lực. Ảnh: NY Times

Trước đó vào cuối tháng 5, Tòa phúc thẩm khu vực số 4, có trụ sở ở bang Virginia đã bác đề nghị tái áp dụng sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump đối với công dân từ 6 quốc gia có đa số người Hồi giáo, với lý do đây là một hành động phân biệt đối xử. 

Lệnh cấm ban hành hồi tháng 3 là nỗ lực thứ hai của Tổng thống Donald Trump nhằm áp dụng các hạn chế đi lại thông qua một sắc lệnh hành pháp. Trước đó, một sắc lệnh tương tự, ban hành ngày 27/1, đã dẫn tới những cuộc biểu tình tại các sân bay trước khi các tòa án ra phán quyết ngăn cản việc thực thi. Sắc lệnh thứ hai có ý định vượt qua các vấn đề pháp lý mà sắc lệnh đầu tiên vấp phải, nhưng văn bản này vẫn bị các thẩm phán chặn lại trước ngày dự kiến có hiệu lực (16/3).

Lan Hạ

(Theo AFP,Reuters)

tin mới

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.