Mỹ ca ngợi Nga 'rất hữu ích' ở Syria

Lầu Năm Góc khẳng định Nga giúp giải tỏa căng thẳng sau khi máy bay Mỹ bắn rơi UAV của lực lượng thân chính phủ Syria.

my-ca-ngoi-nga-rat-huu-ich-o-syria

Binh sĩ Nga tham chiến tại Syria. Ảnh: Reuters.

"Nga rất hữu ích. Tôi nghĩ sự yên ổn hiện nay phần lớn là nhờ nỗ lực của họ. Nga đã yêu cầu lực lượng thân chính phủ Syria và dân quân do Iran hậu thuẫn làm điều đúng đắn, ngăn họ có hành động gây bất ổn khu vực", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis nói ngày 9/6.

Đây được coi là một phát biểu bất thường bởi Lầu Năm Góc thường chỉ trích hoạt động của quân đội Nga tại Syria.

Ông Davis khẳng định leo thang căng thẳng giữa liên quân do Mỹ dẫn đầu và lực lượng thân chính phủ Syria được giải quyết nhờ ảnh hưởng từ Nga. Hôm 8/6, tiêm kích Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của lực lượng thân chính phủ ở khu vực At-Tanaf, miền nam Syria.

Davis cho biết đã có hàng loạt liên lạc qua đường dây nóng và các cấp chỉ huy quân sự để giải quyết tình hình ở At-Tanaf. Lầu Năm Góc không cho biết ai là người vận hành và nguồn gốc chiếc UAV. Tuy nhiên, nó có khả năng do Iran chế tạo và được sử dụng bởi các chiến binh thân chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoài vụ bắn rơi UAV, quân đội Mỹ đã tiến hành ba cuộc không kích nhằm vào lực lượng thân chính phủ Syria. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định mục tiêu của họ là đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và không muốn bị lôi kéo vào cuộc chiến tại Syria.

Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.