Cựu tù nhân Mỹ từng bị giam tại Triều Tiên sốc trước cái chết của Warmbier

(Baonghean.vn) - Ngày 21/6, nhà truyền đạo Kenneth Bae, người từng bị giam giữ 2 năm tại Triều Tiên, cho biết anh không thể tưởng tượng nổi một công dân Mỹ có giá trị như Otto Warmier lại chết sau khi bị Bình Nhưỡng giam giữ.

Cái chết của Otto Warmbier càng khiến quan hệ ngoại giao giữa Mỹ với Triều Tiên thêm tồi tệ. Ảnh: AFP
Cái chết của Otto Warmbier càng khiến quan hệ ngoại giao giữa Mỹ với Triều Tiên thêm tồi tệ. Ảnh: AFP

Ông Kenneth là người bị giam giữ năm 2012, bị kết án 15 năm tù khổ sai, và được thả sau khi một phái đoàn bí mật của Mỹ do Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đứng đầu hộ tống về nước. Ông cho biết ông được đối xử khá tốt trong tù bởi ông là “món hàng” ngoại giao để mặc cả.

Phát biểu trong buổi phỏng vấn trực tiếp cho kênh truyền hình Hàn Quốc YTN, ông Kenneth, người Mỹ gốc Hàn, cho hay: “Mọi thứ tùy thuộc vào thái độ của chính quyền Mỹ”.

Ông cho biết “không thể tin nổi” khi một công dân Mỹ có thể chết trong một nhà tù ở Triều Tiên, và ngay bản thân ông không bao giờ bị đánh đập hay bị chính quyền đối xử tồi tệ.

Tuy nhiên, ông Kenneth cho biết ông đã phải lao động chân tay nhiều ngày trên đồng, bao gồm trồng đậu và di chuyển than đá, một chính quyền hà khắc khiến ông sụt mất 27 kg trong thời gian giam giữ.

Ông Kenneth Bae, một nhà truyền đạo Cơ đốc bị giam giữ 2 năm trong nhà tù Triều Tiên. Ảnh: NBC News
Ông Kenneth Bae, một nhà truyền đạo Cơ đốc bị giam giữ 2 năm trong nhà tù Triều Tiên. Ảnh: NBC News

Trong khi đó, các quan chức hàng đầu của Bình Nhưỡng, trong đó có một công tố viên, nhấn mạnh họ đã trao đổi ông Kenneth vì lợi ích ngoại giao, hỏi ông ấy rằng “tại sao chính quyền Mỹ lại im lặng” trong vụ việc này mà không nỗ lực giải thoát cho ông ngay lập tức. Vị công tố viên thậm chí còn nói rằng “ông ấy nghĩ tôi sẽ ở trong tù đến khi ông ấy nghỉ hưu”. 2 năm trong tù giam của ông Kenneth là thời gian lâu nhất mà một công dân Mỹ phải chịu trong một nhà tù ở Triều Tiên trong những năm gần đây.

Chính cái chết của Warmbier đã buộc ông Kenneth, 48 tuổi,  phải công khai trước dư luận về thời gian giam giữ trong nhà tù ở Bình Nhưỡng. Ông cho rằng: “Việc tôi có mặt ở đây và lên tiếng để cái chết của nam thanh niên trẻ không rơi vào quên lãng, mà nâng cao nhận thức về những người hiện đang bị giam giữ tại Triều Tiên.”

Hiện có 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, gồm 2 người đàn ông từng dạy ở một trường đại học Bình Nhưỡng, và một mục sư Mỹ gốc Hàn bị cáo buộc làm gián điệp cho Hàn Quốc.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.