​Ông Trump chỉ trích quyết định bổ nhiệm người thay ông Comey

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc chỉ định công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ là hành động 'gây tổn hại cho đất nước', theo CNN.

​Ông Trump chỉ trích quyết định bổ nhiệm người thay ông Comey
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phòng bầu dục

“Tôi tin rằng điều này gây tổn hại ghê gớm cho đất nước của chúng ta, vì nó cho thấy chúng ta chia rẽ, lộn xộn và thiếu đoàn kết như thế nào”, ông Trump nói ngày 18-5 (giờ Mỹ).

Trước đó vào hôm 17-5, Bộ tư pháp Mỹ tuyên bố mời ông Robert Mueller, một cựu giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) làm công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra về can thiệp bầu cử của Nga.

Ông Mueller là nhân vật từng lãnh đạo FBI trước đây và được cho rất có uy tín, sẽ thay thế cựu giám đốc FBI James Comey - người vừa bị ông Trump sa thải tuần trước.

Đây là diễn biến mới xung quanh những tranh cãi trong cuộc điều tra chưa hồi kết về nghi án người Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và “giúp” ông Trump đắc cử.

Trong một dòng trạng thái trên Twitter ngày 18-5, ông Trump gọi cuộc điều tra trên của FBI là “cuộc săn đuổi ma quỷ” trong lịch sử chính trị.

Người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm: “Và giờ tôi có những điều rất quan trọng để làm, như các thỏa thuận thương mại, về quân sự hay về việc chấm dứt chương trình hạt nhân (Triều Tiên)... tất cả những điều mà chúng ta phải thảo luận hôm nay. Tôi nghĩ điều này cho thấy đây là một đất nước bị chia rẽ quá nhiều”.

​Ông Trump chỉ trích quyết định bổ nhiệm người thay ông Comey
Cựu giám đốc FBI Robert Mueller trong bức ảnh tư liệu năm 2008 khi ông tuyên thệ trong phiên điều trần trước Ủy ban tư pháp Thượng viện tại Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Áp lực trong nước đối với ông Trump đang gia tăng trong nhiều ngày gần đây. Sự kiện sa thải ông James Comey nêu trên bị chỉ trích, nhằm vào thực tế rằng ông Comey đang là người lãnh đạo cuộc điều tra mối quan hệ của phía Nga với chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Một báo cáo hôm 18-5 của Reuters cũng cho thấy chiến dịch của ông Trump có ít nhất 18 lần tương tác bí mật bằng điện thoại và thư điện tử với phía Nga.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định việc chỉ định ông Mueller đứng đầu cuộc điều tra của FBI là nỗ lực bôi nhọ chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử năm ngoái.

“Đó cũng là lý do thuần túy cho thất bại của phe Dân chủ trong một cuộc bầu cử mà đáng ra họ đã thắng dễ dàng, vì cử tri đoàn đã nghiêng về họ rất nhiều. Nhưng nó là thế. Tôi nghĩ nó cho thấy sự chia rẽ, và nó cho thấy chúng ta không đoàn kết như một đất nước".

"Và tôi cho đó là điều rất, rất tiêu cực. Hy vọng rằng tất cả sẽ qua nhanh, vì chúng ta phải cho thấy sự nhất trí nêu chúng ta muốn làm những điều vĩ đại giống như sự tôn trọng của phần còn lại của thế giới”, CNN dẫn lời ông Trump.

Theo TTO

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.