Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ủng hộ luận tội bà Park Geun-hye

(Baonghean.vn) -  Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc ngày 10/3 đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội luận tội Tổng thống bị đình chỉ Park Geun-hye, bất chấp việc bà Park không có mặt tại tòa. Theo đó, bà Park bị phế truất khỏi cương vị này, từ đó khởi động cuộc bầu cử tổng thống trong vài tuần tới. 

Diễn biến mới nhất trên chính trường Hàn Quốc càng chứng tỏ sự bất ổn xoay quanh tình hình trên bán đảo liên triều, nhất là trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay, khi Triều Tiên mới đây phóng 4 quả tên lửa đạn đạo.

Tổng thống bị đình chỉ Park Geun-hye đã bị đình chỉ chức vụ từ tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Reuters.
Tổng thống bị đình chỉ Park Geun-hye đã bị đình chỉ chức vụ từ tháng 12 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Phán quyết được Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên đọc và truyền hình trực tiếp trên cả nước, trong bối cảnh an ninh được siết chặt tại các tuyến phố xung quanh trụ sở Tòa án Hiến pháp tại thủ đô Seoul.

Diễn biến này đã khiến bà Park Geun-hye trở thành nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ đầu tiên bị phế truất.

Như vậy, Hàn Quốc sẽ có 60 ngày kể từ ngày hôm nay để tiến hành bầu cử bầu ra Tổng thống mới. Trong thời gian này, ông Hwang Kyo-ahn vẫn nắm giữ quyền điều hành đất nước. Nhiều người dự kiến ngày bầu cử có thể là ngày 9/5. 

Trước diễn biến mới nhất trên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trước bầu cử Tổng thống Hàn Quốc.

Ngay sau phán quyết, nhiều học giả Hàn Quốc cho rằng bây giờ là lúc để người dân và chính giới nước này tôn trọng phán quyết của tòa và đưa đất nước tiến lên. 

Giáo sư danh dự Yang Seung-ham thuộc Trường Đại học Yonsei ở Seoul nhấn mạnh: “Quyết định của Tòa án Hiến pháp tương đương với việc đòi hỏi trách nhiệm giải trình pháp lý đối với việc Tổng thống Park không điều hành các công việc nhà nước một cách phù hợp. Giờ đây công chúng cần chấp nhận phán quyết này”. 

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra đòi bà Park từ chức. Ảnh: AP
Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra đòi bà Park từ chức. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Giáo sư xã hội học Park Myoung-kyu thuộc Trường Đại học Quốc gia Seoul phát biểu: “Chúng ta đã trải qua một quá trình giải quyết sự mâu thuẫn và khác biệt lớn theo cách thức có thể đoán trước, thông qua các thủ tục pháp lý được quy định trong Hiến pháp. Bây giờ là lúc để bình tĩnh lại và biến mâu thuẫn thành các cuộc tranh luận chính sách”. 

Nhiều nhà phân tích của Hàn Quốc nhận định quyết định của tòa án cho thấy rằng hệ thống dân chủ của Hàn Quốc được tôn trọng.

Bà Park Geun-hye bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội vào ngày 9/12/2/2016 với các cáo buộc đã để cho người bạn thân là bà Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc của nhà nước dù không có chức danh chính thức nào trong chính phủ, và cấu kết với người này để lấy hàng triệu USD từ nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Ngoài ra, bà Park còn bị cáo buộc sao nhãng nhiệm vụ bảo vệ công dân trong vụ chìm phà năm 2014 làm hơn 300 người thiệt mạng. 

Lan Hạ

(Theo Guardian)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.