Tăng ngân sách quốc phòng không giúp Mỹ an toàn hơn

Một cựu thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng Lầu Năm Góc có quá nhiều chương trình vũ khí không minh bạch nên việc tăng ngân sách quốc phòng không giúp Mỹ an toàn hơn.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump chỉ đạo xây dựng kế hoạch ngân sách cho năm tài chính tới, chú trọng tăng mạnh ngân sách quốc phòng và cắt giảm ở những cơ quan nội địa. Đây là hành động nhằm cụ thể hóa cam kết trước đây của ông Trump trong suốt quá trình tranh cử.

Nhiều tiền hơn có an toàn hơn?

Ngày 27/2, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mà có thể kéo theo việc tăng ngân sách quốc phòng, dù Lầu Năm Góc không hoàn toàn giải thích đầy đủ về các khoản chi phí và chưa bao giờ chịu sự kiểm toán độc lập.

Nhưng quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Quốc hội Mỹ. Sau nhiều thập kỷ quản lý tài chính gây nhiều tranh cãi, Quốc hội cần có trách nhiệm thực hiện quyền giám sát bằng cách yêu cầu kiểm toán đầy đủ về hoạt động tài chính của Lầu Năm Góc, trước khi xem xét việc tăng ngân sách.

Tiêm kích tiến công kết hợp JSF F-35, chương trình phát triển vũ khí “nhiều tiền, lắm tiếng” của Lầu Năm Góc. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tiêm kích tiến công kết hợp JSF F-35, chương trình phát triển vũ khí “nhiều tiền, lắm tiếng” của Lầu Năm Góc. Ảnh: Hải quân Mỹ


Đánh giá về đề xuất tăng ngân sách quốc phòng của Tổng thống Trump, cựu Thượng nghị sĩ John Tierney, hiện là giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí có trụ sở tại Washington D.C., cho rằng người nộp thuế Mỹ đưa tiền cho Lầu Năm Góc mà không biết chính xác họ làm gì với nó.

Trong khi đó, hàng tỷ USD bị lãng phí mỗi năm mà không làm cho người dân Mỹ an toàn hơn. Có vẻ như Washington đang tâm niệm rằng “nhiều tiền hơn sẽ đảm bảo an toàn hơn”. Trong khi đó, đáng lý ra phải là “chi tiêu thông minh hơn để có an ninh tốt hơn”.

Tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc mà không có trách nhiệm với nguồn vốn sẽ làm giảm hiệu quả chi tiêu của chính phủ mà không cải thiện được an ninh quốc gia.

Nhiều chương trình lãng phí


Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích chương trình tiêm kích tiến công kết hợp JSF F-35, ước tính chương trình đã vượt ngân sách 160 tỷ USD và chậm tiến độ 5 năm.

Sau chỉ trích của ông Trump, tập đoàn Lockheed Martin, nhà sản xuất F-35 đã cam kết giảm 700 triệu USD đối với kế hoạch mua F-35 mới nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng khoản giảm của Lockheed Martin chỉ chiếm 0,07% trong số tiền 1.000 tỷ USD chi phí dự kiến cho suốt thời gian sử dụng của máy bay.

Ngoài ra, một ví dụ điển hình khác về sự lãng phí là chương trình tàu chiến ven biển (LCS). Chương trình trị giá 29 tỷ USD nhiều lần bị cản trở bởi những thiếu sót lớn trong quá trình phát triển. LCS cũng chậm tiến độ, không thực sự sẵn sàng chiến đấu và đang đối mặt với sự hoài nghi của 2 đảng.

Chương trình tàu chiến ven biển LCS bị chỉ trích lãng phí, trong khi năng lực chiến đấu kém. Ảnh: CNN
Chương trình tàu chiến ven biển LCS bị chỉ trích lãng phí, trong khi năng lực chiến đấu kém. Ảnh: CNN


Các chương trình và quản lý yếu kém của Lầu Năm Góc mới chỉ là phần nổi của “tảng băng trôi” về tài chính vô trách nhiệm. Lầu Năm Góc duy trì ngân sách lớn nhất trong các cơ quan hành chính liên bang nhưng chưa bao giờ chịu sự kiểm toán độc lập.

Vấn đề quản lý ngân sách của Lầu Năm Góc đang trở nên rất nghiêm trọng. Văn phòng Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc đổ lỗi cho Lục quân cân bằng sổ sách sai để điều chỉnh 6,5 tỷ USD chi phí bất hợp pháp trong năm 2015.

Trong tháng 12/2016, Washington Postcho hay Lầu Năm Góc đã cố tình giấu báo cáo của Hội đồng Kinh doanh Quốc phòng (nhóm tư vấn độc lập cho Lầu Năm Góc) kêu gọi tiết kiệm 125 tỷ USD trong 5 năm mà không cần phải sa thải bất kỳ nhân viên nào.

Ông Tierney cho rằng quản lý tài chính tốt sẽ ngăn chặn việc mua hàng cho đến khi quá trình phát triển hoàn tất và các vũ khí chứng minh có thể thành công trong môi trường chiến đấu thực tế. Ông Tierney nhấn mạnh, quản lý tài chính của Lầu Năm Góc là không hiệu quả, thiếu trách nhiệm và sẽ không bao giờ được chấp nhận trong phòng họp của một công ty.

Việc Tổng thống Trump chỉ trích các chương trình lãng phí của Lầu Năm Góc là một bước đi tích cực. Tuy nhiên, việc ông Trump đề xuất tăng ngân sách quốc phòng mà không đi kèm với điều kiện tiên quyết chỉ làm tăng nợ liên bang mà không cải thiện được an ninh quốc gia.

Cựu thượng nghị sĩ kết luận rằng cho đến khi Lầu Năm Góc chứng minh được họ có trách nhiệm với người nộp thuế, đề xuất tăng ngân sách quốc phòng cần được ngăn chặn bởi Quốc hội.

Theo Zing

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".