Trump: Chưa biết có hòa hợp với Putin hay không

(Baonghean.vn) - Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News khẳng định dành “sự tôn trọng” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng “không biết” liệu ông có hòa hợp với nhà lãnh đạo Nga hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi liệu ông có tôn trọng Tổng thống Putin không, Trump trả lời: “Tôi rất tôn trọng ông ấy”, nhưng nói thêm rằng điều đó không có nghĩa là hai người họ sẽ có quan hệ tốt đẹp.

Trump cho biết: “Tôi tôn trọng rất nhiều người nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy. Ông ấy là nhà lãnh đạo của Nga. Tôi cho rằng có quan hệ hữu hảo với Nga thì vẫn tốt hơn không”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Và nếu Nga giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vốn là cuộc chiến đầy cam go, cùng chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo trên toàn thế giới, đó là điều tốt. Liệu tôi sẽ có quan hệ tốt đẹp với ông ấy chứ? Tôi cũng không biết nữa”.

Phát biểu về những cáo buộc của phương Tây liên quan đến Nga và ban lãnh đạo của nước này, Trump nói: “Vậy anh suy nghĩ như thế nào? Nước Mỹ của chúng ta có vô tội không?”

Sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ tháng trước, Trump đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Putin của Nga hôm 28/1. Theo Điện Kremlin, cuộc trao đổi diễn ra trong không khí tích cực và mang hơi hướng kinh doanh.

Thu Giang

(Theo TASS)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.