Tổng thống Nga: NATO đang 'cố tình khiêu khích' Moskva

(Baonghean.vn)- Ngày 16/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, NATO đang cố tình khiêu khích nước này, song kêu gọi các cơ quan tình báo Nga củng cố quan hệ với các cơ quan tình báo Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại điện Kremlin. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại điện Kremlin. Ảnh: AP

Lời kêu gọi của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh giới chức Nga kỳ vọng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hàn gắn mối quan hệ giữa Moskva và Washington vốn đang rạn nứt.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin nhấn mạnh: "Việc khôi phục đối thoại với các cơ quan tình báo của Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác nằm trong lợi ích đôi bên. Điều hiển nhiên là trong vấn đề chống khủng bố, tất cả các quốc gia có trách nhiệm đều phải hợp tác cùng nhau."

Tổng thống Nga cũng cho rằng: "Kể cả một sự trao đổi thông tin nhỏ liên quan tới các kênh khủng bố, hay về những đối tượng nghi ngờ dính líu đến chủ nghĩa khủng bố cũng sẽ làm gia tăng tính hiệu quả của các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố của chúng ta."

Trong bài phỏng vấn, ông Putin cũng chỉ trích NATO về việc mở rộng quân sự xung quanh biên giới Nga, và cho rằng liên minh quân sự này đang "cố tình khiêu khích" Moskva.

Theo ông Putin, "các nỗ lực can dự vào công việc nội bộ của Nga với mục đích gây bất ổn tình hình chính trị - xã hội bên trong nước Nga không hề dừng lại."

Nhà lãnh đạo Nga cho biết trong năm ngoái, chính quyền Nga đã cấm hoạt động của 53 nhân viên tình báo nước ngoài và 286 cơ quan tình báo nước ngoài.

Tổng thống tiền nhiệm Mỹ Barack Obama đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan tình báo nội địa FSB của Nga và cơ quan tình báo quân sự GRU, do những cáo buộc thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.