Nóng: 100.000 vệ binh quốc gia được cân nhắc triển khai tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc triển khai khoảng 100.000 lính vệ binh quốc gia để xử lý những người nhập cư không hợp lệ. Đây là thông tin mà hãng thông tấn AP cuả Mỹ đăng tải ngày 17/2.

Một nhóm người
Một  nhóm người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất. Ảnh: Getty

Hãng tin AP cho đăng tải một biên bản ghi nhớ dài 11 trang, kêu gọi triển khai lực lượng quân sự lớn chưa từng có nhằm giải quyết vấn đề nhập cư. Tuy nhiên nếu thành hiện thực, thì chính quyền của 11 bang có đông người nhập cư sẽ có tiếng nói cuối cùng về số lượng binh sĩ được triển khai thực tế. Hiện có tới hơn 5,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp sinh sống tại 11 bang này.

Biên bản ghi nhớ kể trên do Giám đốc Bộ An ninh nội địa Mỹ John Kelly viết, bao gồm 4 bang giáp biên giới Mexico – Texas, New Mexico, Arizona và California, song mở rộng sang phía Bắc thêm 4 bang tiếp giáp–Lousiana, Arkansas, Oklahoma, Colorado, Utah, Nevada và Oregon.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà trắng, Sean Spicer phủ nhận biên bản trên, và coi đó là “100% sai sự thật.”

Đề xuất trên được nêu ra giữa lúc Nga phản ứng với cuộc họp báo dài 75 phút của ông Trump ngày 16/2, bằng cách chỉ thị đài truyền hình quốc gia ngừng không chiếu hình ảnh của tân Tổng thống Mỹ. Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy Moskva bày tỏ sự hoài nghi về việc hàn gắn quan hệ giữa nước này với Washington dưới thời ông Trump.

Ông Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một loạt sắc lệnh hành pháp, từ thương mại đến nhập cư kể từ khi nhậm chức chủ nhân Nhà trắng. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo trên, ông Trump cáo buộc truyền thông cố tình hủy hoại nỗ lực của ông trong việc tái lập mối quan hệ thân thiện với người đồng cấp Nga Putin.

Có thể thấy tân Tổng thống Mỹ đang nỗ lực hiện thực hóa càng nhiều cam kết tranh cử càng tốt, bằng cách ký các sắc lệnh hành pháp, bao gồm dự án xây dựng tường biên giới giữa Mỹ và Mexico và cấm người dân của 7 quốc gia đông người Hồi giáo đi vào Mỹ.

Lan Hạ

(Theo Independent)

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.