Nơi có phụ nữ đẹp và hạnh phúc nhất thế giới

Phụ nữ ở Kalasha (Pakistan) dù thuộc dân châu Á nhưng da trắng, mắt xanh và có khái niệm rất thoáng về đời sống tình dục.

Gul Sayed, 25 tuổi nở nụ cười lớn khi ôm Jini Reddy, phóng viên mảng du lịch của CNN. Cô là phụ nữ duy nhất trong gia đình mình sở hữu làn da trắng ngần và đôi mắt xanh của người châu Âu, dù ngôi làng Gul đang sống nằm ở thung lũng xa xôi Kalasha, phía bắc Pakistan và gần biên giới Afghanistan.
Gul Sayed, 25 tuổi nở nụ cười lớn khi ôm Jini Reddy, phóng viên mảng du lịch của CNN. Cô là phụ nữ duy nhất trong gia đình mình sở hữu làn da trắng ngần và đôi mắt xanh của người châu Âu, dù ngôi làng Gul đang sống nằm ở thung lũng xa xôi Kalasha, phía bắc Pakistan và gần biên giới Afghanistan.
Gul Sayed không phải là
Gul Sayed không phải là "người lạ" duy nhất trong làng. Nhiều chuyên gia nghiên cứu đã cho rằng, tổ tiên của những người Kalasha là Alexander đại đế, do vậy họ thừa hưởng những nét đẹp rất Tây tại nơi đậm chất châu Á này.
Những cô gái Kalasha được đánh giá là đẹp nhất và hạnh phúc nhất Pakistan cũng như trên thế giới. Không chỉ sở hữu ngoại hình con lai xinh đẹp, đời sống tình cảm cá nhân của họ cũng rất phóng khoáng.
Những cô gái Kalasha được đánh giá là đẹp nhất và hạnh phúc nhất Pakistan cũng như trên thế giới. Không chỉ sở hữu ngoại hình con lai xinh đẹp, đời sống tình cảm cá nhân của họ cũng rất phóng khoáng.
Phụ nữ trong làng được quyền tự do yêu đương.
Phụ nữ trong làng được quyền tự do yêu đương. "Nếu chúng tôi kết hôn, người chồng đối xử không tốt với vợ hay không chịu làm việc, chúng tôi có thể bỏ đi và chọn một người khác", Gul cho biết. Hai cô gái tuổi teen đứng bên cạnh Gul cười bẽn lẽn và gật đầu thừa nhận chuyện này.
Trên ảnh là Bashali, ngôi nhà nằm ở cuối làng, dành cho phụ nữ đang mang thai hay tới kỳ kinh nguyệt. Mọi người cho rằng cơ thể phụ nữ trong những thời kỳ đó không được trong sạch.
Trên ảnh là Bashali, ngôi nhà nằm ở cuối làng, dành cho phụ nữ đang mang thai hay tới kỳ kinh nguyệt. Mọi người cho rằng cơ thể phụ nữ trong những thời kỳ đó không được trong sạch.
Phụ nữ Kalasha ở nhà làm các công việc nội trợ, còn đàn ông là lao động chính. Phần lớn họ kiếm sống bằng cách chăn nuôi dê.
Phụ nữ Kalasha ở nhà làm các công việc nội trợ, còn đàn ông là lao động chính. Phần lớn họ kiếm sống bằng cách chăn nuôi dê.
Dù sống trong khu vực đạo Hồi phát triển, nhưng người dân ở đây không theo đạo này. Vì vậy, lễ hội của họ cũng rất khác và mang bản sắc riêng, không giống với người Pakistan.
Dù sống trong khu vực đạo Hồi phát triển, nhưng người dân ở đây không theo đạo này. Vì vậy, lễ hội của họ cũng rất khác và mang bản sắc riêng, không giống với người Pakistan.

 Theo VOV

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.