Nga "im lặng" trước khả năng mời Mỹ tham dự hòa đàm Syria

(Baonghean.vn)- Ngày 13/1, điện Kremlin từ chối đưa ra xác nhận về khả năng mời Mỹ tham dự các vòng hòa đàm Syria vào cuối tháng này, sau khi Washington bị loại khỏi vai trò trung gian trong thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara và Moskva nhất trí sẽ mời Washington tham dự vòng hòa đàm Syria do hai nước này đồng chủ trì tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào ngày 23/1 tới. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov lại cho biết “Tôi không thể nói bất cứ điều gì vào thời điểm này.”

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đồng chủ trì vòng hòa đàm Syria sắp tới diễn ra tại Kazakhstan. Ảnh: AFP
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đồng chủ trì vòng hòa đàm Syria sắp tới diễn ra tại Kazakhstan. Ảnh: AFP

Tuy vậy, người phát ngôn điện Kremlin lại cho hay Nga “mong muốn sự có mặt đầy đủ nhất của các bên có vai trò trong việc tìm ra giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.”

Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hi vọng chính quyền mới của Mỹ dưới thời ông Donald Trump có thể phối hợp chung một cách hòa hợp với Moskva để giải quyết khủng hoảng Syria.

Báo chí ca ngợi Tổng thống Putin đưa nước Nga trở lại tâm điểm thế giới. Ảnh: AP
Báo chí ca ngợi Tổng thống Putin đưa nước Nga trở lại tâm điểm thế giới. Ảnh: AP

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là đồng tác giả của thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại Syria có hiệu lực từ ngày 30/12 vừa qua. Đáng chú ý, Washington cũng không được tham gia đàm phán về lệnh ngừng bắn này. Giới phân tích nhận định vai trò của Mỹ trên thế giới đã trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Đã đến lúc Mỹ cần xem xét lại chiến lược để lấy lại sức mạnh của mình nhằm duy trì an ninh ổn định trên thế giới.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.