Donald Trump nghỉ kinh doanh để tránh xung đột lợi ích

(Baonghean.vn) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông mong muốn tránh để không vướng vào xung đột lợi ích. Ông sẽ công bố chi tiết liên quan vào ngày 15/12 tới.

Tổng thống đắc cử Donald Trump mong muốn tập trung hoàn toàn vào việc lãnh đạo đất nước. Ảnh: AP.
Tổng thống đắc cử Donald Trump mong muốn tập trung hoàn toàn vào việc lãnh đạo đất nước. Ảnh: AP.

Ông Donald Trump tuyên bố ông sẽ “rời bỏ” hoàn toàn những lợi ích kinh doanh, nhằm tránh vướng vào xung đột lợi ích một khi nhậm chức Tổng thống.

Tổng thống đắc cử Mỹ, người vốn bị chỉ trích vì từ chối không từ bỏ quyền sở hữu đế chế kinh doanh của mình, cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo chính thức vào ngày 15/12 tới để công bố chi tiết xoay quanh công việc kinh doanh của mình.

Trên trang Twitter cá nhân, ông viết “Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại thành phố New York với các con của tôi vào ngày 15/12 để công bố thông tin rằng tôi sẽ rời bỏ đế chế kinh doanh lâu đời của mình, để toàn tâm toàn ý tập trung vào lãnh đạo đất nước, từ đó “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại!”

Ông Trump cho rằng mặc dù ông không bắt buộc làm vậy theo luật pháp, song ông cho rằng đây là việc cần thiết với tư cách một Tổng thống, để tránh xung đột lợi ích với những công việc khác nhau. Với ông, nhiệm vụ Tổng thống quan trọng hơn nhiều hoạt động kinh doanh.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump luôn tuyên bố sẽ trao quyền điều hành kinh doanh cho các con của mình nếu ông đắc cử chủ nhân Nhà Trắng. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng ông Trump vẫn có thể tác động đến công việc kinh doanh, từ đó hưởng lợi từ các chính sách mà ông theo đuổi khi đảm nhiệm chức vụ Tổng thống.

Lan Hạ

(Theo Guardian)

tin mới

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.