Cố vấn của ông Trump tới Nga

Cố vấn của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, ông Paige Carter đã tới Mockva. Tại thủ đô Nga, ông đã có kế hoạch hàng loạt cuộc đàm phán.
 

..
Cố vấn của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, ông Paige Carter đã tới Mockva.

"Tôi sẽ gặp gỡ với nhiều doanh nhân có ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo tư tưởng", ông Paige nói với Sputnik. Cố vấn của ông Trump nói thêm, ông sẽ ở Mockva cho đến ngày 13/12.

Trước đó, ông Carter Page có nói: chính quyền của Tổng thống Mỹ mới được bầu cần đến những người tin tưởng vào tiềm năng của mối quan hệ Nga - Mỹ. Theo ông, không thể nào thực hiện đối thoại giữa hai quốc gia, nếu không có sự tin tưởng vào nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Carter Page trước đây đã từng làm việc tại Mockva trong chi nhánh của ngân hàng đầu tư Merrill Lynch. Vào tháng Bảy, truyền thông Mỹ trong khi nói về chuyến đi của ông Paige đến Mockva, đã đặc biệt chú trọng đến bài phát biểu trước sinh viên và các nhà báo, ông đã chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Nga. Khi đó, các cơ quan an ninh Mỹ đã xác nhận việc họ theo dõi ông Carter Page./.

 

Theo Sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.