7 nhân vật của năm từng được TIME bình chọn gần đây

(Baonghean.vn) - Ngày 7/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa đươc Tạp chí TIME vinh danh là nhân vật của năm 2016. Trước ông là những gương mặt gồm ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Giáo hoàng Francis từng được TIME bình chọn là Nhân vật của những năm qua vì đóng góp cho đất nước cũng như toàn cầu.

Năm 2010: Mark Zuckerberg - người sáng lập mạng xã hội Facebook

Mark Zuckerberg, người sáng lập mạng xã hội Facebook, trở thành Nhân vật của năm 2010. Theo tạp chí TIME, Zuckerberg đã có công trong việc tạo dựng một hệ thống trao đổi thông tin mới, kết nối hơn nửa tỷ người trên trái đất và làm thay đổi cách sống của nhiều người thế giới.
Mark Zuckerberg, người sáng lập mạng xã hội Facebook, trở thành Nhân vật của năm 2010. Theo tạp chí TIME, Zuckerberg đã có công trong việc tạo dựng một hệ thống trao đổi thông tin mới, kết nối hơn nửa tỷ người trên trái đất và làm thay đổi cách sống của nhiều người thế giới.

Năm 2011: Người biểu tình

TIME trao Nhân vật của năm 2011 cho người biểu tình, bởi trong năm đó, toàn cầu đã chứng kiến một làn sóng nổi dậy từ khắp Trung Đông đến châu Âu và Mỹ. Sau sự việc một người bán hoa quả ở Tunisia tự thiêu vì bị đối xử bất công vào tháng 12/2010, các cuộc biểu tình nổ ra và lan rộng, khẳng định lại sức mạnh con người trên thế giới và tái định hình chính trị toàn cầu.
TIME trao Nhân vật của năm 2011 cho người biểu tình, bởi trong năm đó, toàn cầu đã chứng kiến một làn sóng nổi dậy từ khắp Trung Đông đến châu Âu và Mỹ. Sau sự việc một người bán hoa quả ở Tunisia tự thiêu vì bị đối xử bất công vào tháng 12/2010, các cuộc biểu tình nổ ra và lan rộng, khẳng định lại sức mạnh con người trên thế giới và tái định hình chính trị toàn cầu.

Năm 2012: Tổng thống Mỹ Barack Obama

Năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama được xướng tên với danh hiệu Nhân vật của năm bởi những chính sách đem lại thay đổi lớn cho nước Mỹ.
Năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama được TIME xướng tên với danh hiệu Nhân vật của năm bởi những chính sách đem lại thay đổi lớn cho nước Mỹ.

Năm 2013: Đức Giáo hoàng Francis

Đức Giáo hoàng Francis, giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rome, trở thành Nhân vật của năm 2013. Ông là giáo hoàng không phải người châu Âu đầu tiên trong 1.200 năm. Theo TIME, Giáo hoàng Francis được cả thế giới ngưỡng mộ bởi ông đem đến tiếng nói lương tri mới.
Đức Giáo hoàng Francis, giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rome, trở thành Nhân vật của năm 2013. Ông là giáo hoàng không phải người châu Âu đầu tiên trong 1.200 năm. Theo TIME, Giáo hoàng Francis được cả thế giới ngưỡng mộ bởi ông đem đến tiếng nói lương tri mới.

Năm 2014: Những người chống lại đại dịch Ebola

Danh hiệu Nhân vật của năm năm 2014 được trao cho những người chống lại đại dịch Ebola. Họ là những người dũng cảm, mạo hiểm đánh cược mạng sống, làm việc không biết mệt mỏi để giành lại sự sống cho người bệnh và ngăn chặn virus Ebola lan rộng ở châu Phi.
Danh hiệu Nhân vật của năm năm 2014 được trao cho những người chống lại đại dịch Ebola. Họ là những người dũng cảm, mạo hiểm đánh cược mạng sống, làm việc không biết mệt mỏi để giành lại sự sống cho người bệnh và ngăn chặn virus Ebola lan rộng ở châu Phi.

 Năm 2015: Thủ tướng Đức Angela Merkel

Ngày 9/12, tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ bình chọn nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành Nhân vật của năm bởi những quyết định mang tính lịch sử thông qua việc mở cửa biên giới đối với người tị nạn cũng như việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu. Bà là người phụ nữ riêng lẻ đầu tiên được xướng tên với danh hiệu Nhân vật của năm sau 29 năm, kể từ thời điểm danh hiệu này đổi từ Người đàn ông của năm sang Nhân vật của năm năm 1999.
Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành Nhân vật của năm 2015 bởi những quyết định mang tính lịch sử thông qua việc mở cửa biên giới đối với người tị nạn cũng như việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu. Bà là người phụ nữ riêng lẻ đầu tiên được xướng tên với danh hiệu Nhân vật của năm sau 29 năm, kể từ thời điểm danh hiệu này đổi từ Người đàn ông của năm sang Nhân vật của năm năm 1999.

Năm 2016: Tổng thống đắc cử Mỹ Donald  Trump

Tạp chí Time (Mỹ) ngày 7.12 vinh danh Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm 2016 vì chiến thắng bất ngờ của ông trong cuộc bầu cử vừa qua.
Tạp chí Time (Mỹ) ngày 7/12 vinh danh Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm 2016 vì chiến thắng bất ngờ của ông trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông Trump, một tỉ phú không có kinh nghiệm chính trường, đã gây chấn động chính trường Mỹ khi đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.