Quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn ở Đức

Các phương tiện truyền thông Đức đưa tin một số quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ phục vụ tại căn cứ không quân NATO ở thị trấn Đức Ramstein đã gửi đơn đến chính quyền Đức xin tị nạn.

...
Việc chấp nhận đơn của quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn ở Đức có thể tiếp tục làm tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Ankara và Berlin.

Các quân nhân sắp hết hạn phục vụ đã gửi đơn xin tỵ nạn vì tình hình chính trị căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng, tại căn cứ NATO ở Đức có khoảng 30-40 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ, không rõ chính xác có bao nhiêu đơn xin tị nạn.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, cựu lãnh đạo bộ phận tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Hakki Pekin cho biết rằng trong số người gửi đơn xin tị nạn ở Đức gồm có cố vấn quân sự  làm việc trong Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia liên lạc tại văn phòng NATO tại Đức và nhân viên liên lạc hậu cần tại thành phố Koblenz.

"Một số người trong đó có thời gian bị coi là mất tích, vì không liên hệ được với họ và họ không gửi thông tin về báo cáo. Bộ trưởng Nội vụ của Đức mới đây đã tuyên bố rằng "đơn xin tị nạn từ phe đối lập sẽ được tiếp nhận."

Tôi nghĩ rằng, sau tuyên bố này các quân nhân lẩn trốn đã gửi đơn với các kiến ​​nghị thích hợp", ông Pekin cho biết. Theo ông, các nhà chức trách Đức sẽ nhận đơn xin tị nạn.  Theo ông Pekin, sự chấp nhận đơn của quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn ở Đức có thể tiếp tục làm tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Ankara và Berlin.

                                                                                                                                                         Theo Sputnik

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.