Tổng thống Duterte: Mỹ đừng đối xử với Philippines như 'chó bị xích'

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói Mỹ không nên đối xử với Philippines như "một con chó bị xích" và có thể quên thỏa thuận hợp tác quân sự song phương nếu ông nắm quyền lâu hơn.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay cho biết ông phản đối có binh sĩ nước ngoài hiện diện tại quốc đảo và Mỹ không nên đối xử với Philippines "như một con chó bị xích", Reuters đưa tin. Duterte đưa ra bình luận trên trước khi lên máy bay tới Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản.

Đề cập đến chuyến thăm Philippines của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel ngày 24/10, Tổng thống Duterte nói Washington nên "quên" Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) với Manila nếu ông nắm quyền lâu hơn.

"EDCA, hãy quên nó đi nếu tôi nắm quyền đủ lâu", ông nói. "Tôi không muốn thấy có quân nhân nước khác ở Philippines". Duterte không nêu rõ "nắm quyền lâu hơn" là gì. Tổng thống Philippines chỉ được phép có một nhiệm kỳ dài 6 năm.

Những bình luận trên tạo thêm nghi ngờ về quan hệ đồng minh giữa Mỹ với Philippines. Duterte tuần trước tuyên bố "chia tách khỏi Mỹ" và xích lại gần Trung Quốc sau đó lại trấn an rằng ông không cắt đứt quan hệ với Washington mà chỉ muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.

Duterte còn có thể khiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lo ngại. Ông Abe muốn thắt chặt quan hệ với Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác như Myanmar, Thái Lan... để đối trọng với sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Theo giới chức Nhật Bản, ông Abe có thể sẽ tìm cách giải thích tầm quan trọng của Mỹ tại khu vực với tổng thống Philippines.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.