Thủ tướng Thái Lan kêu gọi thực hiện di nguyện của Nhà Vua

(Baonghean.vn)-  Tối 13/10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân nên tiếp tục thực hiện di nguyện của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej là được thấy đất nước trở nên thịnh vượng, người dân được sống trong hòa bình, giàu tình thương và tình hữu nghị. Nhà vua Adulyadej đã băng hà chiều 13/10 trong sự thương tiếc của người dân sau 7 thập niên trị vì ở Vương quốc Thái Lan.

Người dân Thái Lan đau buồn trước sự ra đi của Nhà vua Bhumibol Adulyadej ngày 13/10/2016. Nhà vua Bhumibol, người trị vì lâu nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 88. Ảnh: AP
Người dân Thái Lan đau buồn trước sự ra đi của Nhà vua Bhumibol Adulyadej ngày 13/10/2016. Nhà vua Bhumibol, người trị vì lâu nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 88. Ảnh: AP

Hàng nghìn người đã tập trung ở bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok, nơi Quốc vương Bhumibol Adulyadej điều trị suốt thời gian qua, để cầu nguyện khi sức khỏe của ông xấu đi. Khi nghe tin chính thức rằng ông đã băng hà, họ đã đồng loạt bật khóc trong sự tiếc thương vô hạn.

Trong bài phát biểu với quốc dân trên truyền hình, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nói rằng mặc dù hết sức đau buồn, đất nước Thái Lan vẫn phải bước tiếp về phía trước.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để sự đau buồn vì ra đi của Hoàng thượng làm ảnh hưởng việc thực hiện ý nguyện của Người là mong muốn được thấy đất nước phát triển thịnh vượng, người dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc, giàu tình thương và tình bằng hữu".

 Nhà vua Bhumibol được người dân Thái coi là một cột trụ của sự ổn định. Ảnh: Reuters
Nhà vua Bhumibol được người dân Thái coi là một cột trụ của sự ổn định. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Prayut cũng kêu gọi mọi người dân Thái Lan không phân biệt đức tin cùng cầu nguyện cho linh hồn của Hoàng thượng được siêu thoát.

 Tối cùng ngày, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã xác nhận sẽ kế vị cha mình dù phiên họp đặc biệt đã không chính thức suy tôn hoàng thái tử lên kế vị. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng "hãy chờ đến thời điểm thích hợp", vì  Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã đề nghị cần có thời gian để tang vua cha cùng với toàn thể người dân.

Dự kiến chiều nay 14/10, di thể Nhà vua Bhumibol Adulyadej sẽ được đưa từ Bệnh viện Siriraj về Hoàng cung. Các nghi thức tang lễ sẽ được tiến hành sau đó. Đất nước Thái Lan sẽ để tang Nhà vua Bhumibol Adulyadej trong một năm và mọi hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội… sẽ không được tổ chức trong vòng 1 tháng kể từ ngày Nhà Vua băng hà.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".