Putin kỳ vọng mâu thuẫn ở Ukraine sớm được giải quyết

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/10, trong 1 phát biểu về khả năng diễn ra cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo “Bộ tứ Normandy” ở Berlin, cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo liên quan đến việc giải quyết mâu thuẫn ở Donbass chỉ có thể diễn ra khi các bên thực sự mong muốn 1 thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA.

Ông Putin cho biết: "Tôi hy vọng cuộc xung đột đang diễn ra ở Donbass, Ukraine sẽ không kéo dài mãi và toàn bộ vấn đề sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể".

Ông Putin cũng lưu ý các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp rằng cuộc họp tại Berlin sẽ chỉ diễn ra nếu đại diện 2 nước tăng cường các cuộc đối thoại nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tại Donbass sau cuộc họp giữa các bên liên quan diễn ra tại Minsk vào ngày 15-16/10 vừa qua.

Ông Putin chia sẻ, nếu không có các cuộc đối thoại, vẫn còn quá sớm để khẳng định việc tổ chức cuộc họp “Bộ tứ Normandy” ở Berlin.

Các cuộc đàm phán trong khuôn khổ “Bộ tứ Normandy” bao gồm 4 nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine nhằm mục đích mang lại tiến trình hòa bình cho đất nước Ukraine.

Những nỗ lực trong khuôn khổ “Bộ tứ Normandy” đã đưa đến các thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 lần lượt ký vào tháng 9/2014 và tháng 2/2015, tạm thời chấm dứt các cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai Donbass.

Tiếp sau đó là tiến triển đáng kể về mức độ đối thoại giữa các bên xung đột. Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc thực hiện Thỏa thuận Minsk 2 vẫn không có tiến triển nào, ngoài việc giao tranh vẫn diễn ra ở miền Đông, và quy chế đặc biệt cho Donbass vẫn còn là một khái niệm xa vời.

Hiện nay, vấn đề thực thi các điều khoản của thỏa thuận Minsk 2 vẫn đang làm “Bộ tứ Normandy” đau đầu vì các bên cáo buộc lẫn nhau không thực hiện thỏa thuận này, cuộc chiến có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Thanh Hiền

(Theo Tass)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.