Obama hứa đưa con người lên sao Hỏa năm 2030

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/10 cho biết, ông sẽ hỗ trợ đưa con người lên sao Hỏa trong vòng 14 năm nữa, kể từ thời điểm hiện nay.

Sớm đặt chân lên sao Hoả vẫn đang là khát khao của loài người (Nguồn: Reuters)
Sớm đặt chân lên sao Hoả vẫn đang là khát khao của loài người. Ảnh: Reuters

Tổng thống Obama cũng cam kết sẽ làm việc với các công ty tư nhân để “xây dựng một môi trường mới có thể giúp các phi hành gia duy trì và chịu đựng tốt khi đảm nhận một nhiệm vụ lâu dài ngoài không gian”.

“Chúng tôi đã thiết lập một mục tiêu rõ ràng và quan trọng đối với lộ trình tiếp theo của câu chuyện vũ trụ của nước Mỹ. Đó là gửi con người lên sao Hỏa vào năm 2030 và trở về Trái đất một cách an toàn, với tham vọng lớn nhất là con người có thể ở đó trong một thời gian dài”, ông Obama nói trong một bài viết dành cho CNN, đã được hãng tin đăng tải lên trang web.

Tuyên bố của ông Obama được đưa ra trước cuộc họp theo kế hoạch dự kiến của Nhà Trắng, sẽ diễn ra tại Pittsburgh trong tuần này. Cuộc họp nhằm tăng cường hợp tác giữa các nhà khoa học với sinh viên cũng như những người có liên quan để nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển thị trường vũ trụ.

Trong khi các công ty tư nhân hiện đã sẵn sàng với các nhiệm vụ ngoài không gian kể cả lên Trạm vũ trụ quốc tế, thế nhưng con người đến nay vẫn chưa thể đi tới sao Hỏa. Đây là ngôi sao cách Trái đất khoảng 35 triệu dặm (khoảng 56 triệu km), theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Cũng giống như Trái đất, Sao Hoả với cái tên “Hành tinh đỏ” cũng có các mùa khác nhau. Và vào năm 2012, NASA đã hoàn thành nhiệm vụ tìm thấy những điều kiện có thể hỗ trợ sự sống của các vi sinh vật, cơ quan hàng không Vũ trụ Mỹ cho biết.

Sẽ mất khoảng 9 tháng để tới được sao Hoả tùy thuộc vào tốc độ của tên lửa, một số chuyên gia NASA cho biết. Một chuyến đi với tốc độ cao vẫn có thể mất ít nhất là 130 ngày, trang web của NASA cho hay.

Đã qua hàng thập kỷ kể từ khi Mỹ đưa thành công các phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 1969. Tuy nhiên, những nỗ lực để tài trợ cho các chương trình phát triển không gian vũ trụ đã bị ngừng trệ trong những năm gần đây, do các lo ngại về chi tiêu chính phủ cũng như các ưu tiên tài chính khác của nước Mỹ.

Khang Duy

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.