Mỹ và Hàn Quốc phải 'trả giá' vì THAAD?

(Baonghean.vn) - Mỹ và Hàn Quốc chắc chắn sẽ “phải trả giá” vì quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), đồng thời không thể tránh khỏi “đòn phản công” của Trung Quốc – tờ Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc ngày 1/10 lớn tiếng.

Quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ và Hàn Quốc khiến Trung Quốc tức giận. Ảnh:Reuters.
Quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ và Hàn Quốc khiến Trung Quốc tức giận. Ảnh:Reuters.

Hồi tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ thống nhất sẽ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm phòng vệ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Hôm 30/9, phía Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai hệ thống này tại khu vực một sân gôn.

Kế hoạch của Mỹ và Hàn Quốc đã “chọc giận” Trung Quốc. Nước này cho rằng hệ thống THAAD sẽ ảnh hưởng đến an ninh của Trung Quốc và không giúp ích cho việc hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Từ đầu năm đến nay, tình hình trên bán đảo Triều Tiên hết sức phức tạp, mở đầu bằng vụ thử tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 1. Tiếp theo đó, nước này đã tiến hành hàng loạt vụ phóng vệ tinh, thử các loại tên lửa và gần đây nhất là thử hạt nhân lần thứ 5 với mức độ lớn chưa từng có.

Tờ Nhật báo Nhân dân khẳng định Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm phản đối của mình đối với THAAD bởi hệ thống phòng thủ tên lửa này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cân bằng an ninh chiến lược trong khu vực.

“Giống các nước khác, Trung Quốc không thể thờ ơ với những vấn đề an ninh có khả năng ảnh hưởng tới lợi ích cốt lõi của quốc gia. Mỹ và Hàn Quốc cần hiểu rằng không thể tạo thêm rủi ro cho bán đảo Triều Tiên” - bài báo bình luận.

Tờ Nhật báo Nhân dân cũng nhấn mạnh nếu Mỹ và Hàn Quốc đe dọa lợi ích an ninh chiến lược của các quốc gia trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, hai nước này sẽ phải trả giá và đối mặt với các “đòn phản công”.

Từ khi Mỹ và Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo sẽ tiến hành các động thái đáp trả. Dù vậy đến nay, nước này vẫn chưa nêu chi tiết về việc sẽ đáp trả như thế nào.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố THAAD không đe dọa an ninh của Trung Quốc và không nhắm tới bất cứ quốc gia nào khác ngoài Triều Tiên.

Diệp Khanh

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.