900 dân Iraq thành công thoát khỏi thành trì cuối của IS

(Baonghean.vn) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã triển khai nhiều xe bom và súng cối nhằm giảm đà tiến công của lực lượng quân đội Iraq bên ngoài một thị trấn trọng điểm của Mosul - một chỉ huy quân đội Iraq hôm 19/10 cho biết.

Một số người dân đã chạy thoát khỏi Mosul. Ảnh: AP.
Một số người dân đã chạy thoát khỏi Mosul. Ảnh: AP.

Chỉ huy Quân đoàn 9 của Iraq cho biết đơn vị này hiện đang cách thị trấn Hamdaniyah (còn có tên khác là Bakhdida) khoảng 1km. Từ hôm 18/10, IS đã triển khai 12 xe bom để tấn công lực lượng quân đội. Dù toàn bộ số xe này đều phát nổ trước khi tới mục tiêu, song một số binh sĩ của Iraq cũng bị thương. Vị chỉ huy này không cung cấp thông tin chi tiết về con số thương vong.

Liên quan đến trận chiến Mosul, Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn cho biết đã có hơn 900 dân thường rời Mosul để sang Syria. Đây là nhóm người với số lượng lớn đầu tiên chạy trốn thành công kể từ khi quân đội Iraq phát động chiến dịch lớn nhằm giành lại Mosul từ tay IS. Hiện những người này đang được bố trí ở trong các trại tị nạn ở Syria, tuy nhiên Liên hợp quốc sẽ tìm cách đưa họ trở về những khu vực an toàn tại Iraq.

Việc hơn 900 người có thể chạy thoát cho thấy IS vẫn chưa tìm ra cách để chặn đường tất cả người dân trong thành phố. Ngược lại, thực tế này cũng đặt ra vấn đề với quân đội Iraq và liên quân quốc tế về khả năng chính các chiến binh IS có thể sử dụng con đường này để rút lui.

Liên Hợp quốc ước tính có khoảng 1,5 triệu người bị mắc kẹt trong thành phố, trong khi khoảng 5.000 tay súng IS cố thủ tại đây. Cộng đồng quốc tế lo ngại IS có thể sử dụng dân thường làm “lá chắn sống” nhằm ngăn cản các đợt tiến công của quân đội Iraq.

Trước đó, chính phủ Iraq đã khuyến cáo người dân rằng, khi chiến dịch tấn công diễn ra, việc ở lại trong thành phố có thể an toàn hơn so với cố gắng chạy trốn. Một số người dân đang kẹt trong vùng chiến sự đã kết nối được với các cơ quan báo chí qua điện thoại. Họ cho biết IS đang tìm cách dồn họ vào những tòa nhà cao tầng - nơi thường trở thành mục tiêu của các cuộc không kích.

Diệp Khanh

(Theo Seatle Times, BBC)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.