Hillary Clinton dần bình phục, sắp tranh cử trở lại

Hillary Clinton sẽ tiếp tục tham gia các sự kiện vận động trong cuộc đua vào Nhà Trắng từ ngày 15/9, sau vài ngày gián đoạn vì bị viêm phổi.

Bà Hillary Clinton. Ảnh: Reuters.

Bà Hillary Clinton. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đi vận động vào ngày 15/9", AFP dẫn lời Nick Merrill, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, cho biết cuối ngày 13/9.

Theo ông Merrill, bà Clinton dành thời gian nghỉ ngơi tại nhà để "đọc các bản tóm tắt, gọi điện" và xem Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Philadelphia, bang Pennsylvania.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ vừa có tuần tồi tệ nhất trong 15 tháng chạy đua vào Nhà Trắng. Bà buộc phải rời một sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 ở New York và bước đi khập khiễng khi vào xe Mật vụ. Bác sĩ riêng cho biết bà Clinton lúc đó bị mất nước và thân nhiệt quá cao.

Bà Clinton, 68 tuổi, sau đó tạm dừng tham gia vận động với lý do bị viêm phổi từ ngày 9/9, trước sự kiện tưởng niệm, làm dấy lên nghi ngờ về sức khỏe của bà.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 12/9 nói sức khỏe đang là vấn đề quan trọng trong quá trình vận động tranh cử và cho biết ông sẽ sớm công bố chi tiết thông tin sức khỏe bản thân.

"Tôi hy vọng bà ấy sớm khỏe và tiếp tục tranh cử. Chúng tôi còn gặp lại bà ấy trong vòng tranh luận", Trump trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Fox News.

Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.