Nga, Mỹ dần tìm được tiếng nói chung tại Aleppo, Syria

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergei Shoigu ngày 15/8 cho biết Nga và Mỹ sắp tiến tới các hành động quân sự chung nhằm chống lại lực lượng nổi dậy ở Aleppo, Syria.

 Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của ông Shoigu được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ nhằm giành quyền kiểm soát Aleppo gia tăng trong những tuần gần đây và nhóm phiến quân nổi dậy chống lại lực lượng chính phủ Syria đang giành được chút ít lợi thế.

Theo các chuyên gia, tuyên bố của ông Shoigu tương đối bất ngờ bởi Nga và Mỹ đang có những bất đồng khi tham gia các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị tại Syria.

Tại các cuộc đàm phán về vấn đề Syria, Nga thể hiện sự ủng hộ đối với tổng thống Assad trong cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm tại Syria, trong khi Mỹ muốn bãi nhiệm vị tổng thống này.

Hãng tin RIA dẫn lời của ông Shoigu cho biết "Nga và Mỹ đang đi từng bước gần hơn đến một kế hoạch ở Aleppo, mà tại đó cho phép 2 quốc gia chiến đấu cùng nhau để mang lại hòa bình cho vùng đất phức tạp này"

Ông Shoigu cũng cho biết hiện có khoảng 700.000 dân thường vẫn đang sống ở Aleppo và những người dân sống ở phía đông thành phố là "con tin của các nhóm vũ trang".

Trước đó, vào đầu giờ sáng ngày 15/8, Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov cho biết nhóm phiến quân Syria đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn tạm thời xung quanh Aleppo để tập hợp lại quân số.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga - Mikhail Bogdanov cũng bày tỏ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập Xê-út nên tham gia tích cực hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Ông Bogdanov cho biết "Tất cả các bên nên ngồi xuống và đàm phán để giải quyết các vấn đề hiện tại", trước cuộc gặp với đại diện của phe đối lập Syria tại thủ đô Doha, Qatar vào ngày 16/8.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.