Bà Theresa May muốn nhanh chóng đưa Anh ra khỏi EU

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Anh Theresa May tối qua (14/8) yêu cầu các bộ trưởng nước này ngừng tranh cãi, tập trung vào việc đưa nước Anh ra khỏi EU càng sớm càng tốt.

Bà Theresa May muốn các Bộ trưởng Liam Fox và Boris Johnson tập trung vào việc đưa Anh ra khỏi EU (Getty)
Bà Theresa May muốn các Bộ trưởng Liam Fox và Boris Johnson tập trung vào việc đưa Anh ra khỏi EU (Getty)

Bà Theresa May đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ hè của mình để tập trung thực hiện Brexit. Tối qua (14/8), bà đã cảnh cáo nghiêm khắc bất kỳ thành viên chính phủ nào muốn trì hoãn việc Anh rời khỏi EU đến cuối năm 2019 hoặc muộn hơn.

Theo một nguồn tin thân cận với Văn  phòng Thủ tướng, bà Theresa May cắt ngắn kỳ nghỉ hè sau khi nhận được báo cáo cho biết một số bộ trưởng trong chính phủ đã thông báo với các lãnh đạo ngành tài chính London rằng tiến trình thực hiện Brexit có thể kéo dài đến cuối năm 2019 - muộn hơn thời gian dự kiến hiện nay gần 1 năm.

Bà Theresa May tỏ ra không hài lòng với bất đồng gần đây giữa Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng Ngoại thương Liam Fox, trong đó hai ông tranh cãi cơ quan nào sẽ nắm vai trò quyết định trong chính sách đối ngoại của Anh. Bà cho rằng họ cần tập trung vào việc đưa nước Anh ra khỏi EU.

Chính phủ Anh đã lập nên hai cơ quan để điều phối các cuộc thảo luận giữa Anh và EU - “Bộ Brexit” cho ông David Davis làm Bộ trưởng và Bộ Ngoại thương do ông Liam Fox làm Bộ trưởng. Tuy nhiên, hai cơ quan này vẫn chưa có những bước đi nhằm theo kịp lịch trình Brexit mà bà May mong muốn.

Bà Theresa May từng cam kết sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào đầu năm 2017, từ đó Anh có thể rời khỏi EU vào tháng 1/2019. Mọi việc chuẩn bị đang được chính phủ Anh tiến hành khẩn trương.

“Việc các cuộc họp liên tục diễn ra, dù bây giờ đang là thời gian nghỉ hè là một minh chứng. Các quan chức của chính phủ Anh thường họp vào 7h30 phút sáng hàng ngày để bàn về Brexit.” - nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Diệp Khanh

(Theo Express)

tin mới

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.