Tiết lộ kế hoạch đảo chính chi tiết tại Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền hình tiếng Arab Aljazeera đêm 17/7 công bố một bản kế hoạch chi tiết do lực lượng đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng.

Theo đó, kế hoạch đảo chính ban đầu được dự kiến bắt đầu lúc 3h sáng ngày 16/7 với mục tiêu là chiếm giữ tất cả các ghế quyền lực trong Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có mệnh lệnh bắt sống hoặc thủ tiêu Tổng thống Erdogan.

Tuy nhiên, kế hoạch bất ngờ thay đổi và một mệnh lệnh được đưa ra là phải tiến hành đảo chính sớm hơn tại hai thành phố lớn nhất nước là thủ đô Ankara và Istanbul, thực hiện việc chiếm giữ các tòa nhà chính phủ trọng yếu, các cây cầu huyết mạch, Bộ tổng tham mưu và các sân bay.

Cũng theo kế hoạch đảo chính do Aljazeera công bố, một tốp trực thăng vũ trang với hàng chục quân nhân đã được phái tới khu vực Tổng thống Erdogan đang nghỉ mát ở Marmaris, miền nam nước này, với mệnh lệnh phải bắt sống hoặc thủ tiêu ông Erdogan. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan đã rời khỏi khách sạn ở Marmaris khoảng 40 phút trước khi nhóm binh sỹ đảo chính tới nơi.

tiet lo ke hoach dao chinh chi tiet tai tho nhi ky hinh 0
Đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Sputnik News)

Ngoài ra, Aljazeera còn cho biết, có một danh sách chi tiết gồm 80 tướng lĩnh quân đội tham gia cuộc đảo chính với những nhiệm vụ và sự phân vai quyền lực cụ thể. Tham gia kế hoạch lật đổ Chính quyền còn có cả các quan chức cảnh sát và giới tư pháp. Trong khi đó, một tài liệu khác thì chỉ ra rằng, quân số của lực lượng đảo chính lên tới 20.000 người.   

Cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ nổ ra khoảng 19h30 tối 15/7 theo giờ địa phương. Phe đảo chính đã bắt giữ tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đại tướng Hulusi Akar; phong tỏa hay cây cầu huyết mạch trên eo biểu Bosphorus nối hai vùng lãnh thổ Á - Âu của Thổ Nhĩ Kỳ; chiếm giữ một số doanh trại quân đội; triển khai xe tăng kiểm soát sân bay Ataturk ở Istanbul; huy động máy bay chiến đấu liên tục quần đảo trên bầu trời thủ đô Ankara; bắn phá trụ sở Cơ quan tình báo quốc gia bằng trực thăng vũ trang; khống chế một số Đài phát thanh và truyền hình.

Tuy nhiên, cuộc đảo chính đã nhanh chóng bị dập tắt. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã bắt giữ khoảng 6.000 quân nhân, binh sỹ và những người liên đới, trong đó có nhiều tướng lĩnh cấp cao. Ít nhất 265 người được xác định đã thiệt mạng và gần 1.500 người khác bị thương trong các diễn biến của cuộc đảo chính.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thề sẽ khiến những kẻ phản loạn phải trả giá đắt, đồng thời yêu cầu Mỹ dẫn độ Giáo sỹ Fathullah Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Gulen là chủ mưu âm mưu phản loạn./.  

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.