Ông Trump tuyên bố sẽ đánh bại bà Hillary

(Baonghean.vn) - 9h sáng nay (22/7), theo giờ Hà Nội, đảng Cộng hòa Mỹ đã bế mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 41 được tổ chức tại thành phố Cleverland của tiểu bang Ohio.

Tỷ phú Donald Trump ôm con trai mình Barron Trump tại lễ bế mạc Đại hội Đảng Cộng hòa. Ảnh: Getty
Tỷ phú Donald Trump ôm con trai mình Barron Trump tại lễ bế mạc Đại hội Đảng Cộng hòa. Ảnh: Getty

Sau 4 ngày làm việc, Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa đã bầu tỷ phú Donald Trump làm ứng cử viên tổng thống của đảng và bầu Thống đốc tiểu bang Indiana  Mike Pence vào vị trí ứng cử viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống.

Trong bài diễn văn được đánh giá là tuyên ngôn chính trị sau khi được đề cử vào cương vị ứng cử viên tổng thống, tỷ phú Donald Trump tuyên bố ông vinh dự và tự hào chấp nhận đề cử của các đại biểu đảng Cộng hòa để “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Ông Trump khẳng định sẽ đánh bại bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ để đưa đảng Cộng hòa trở lại Nhà Trắng.

Liên quan tới các vấn đề đối nội, ông Trump cho rằng những chính sách thất bại và yếu kém của Chính quyền Tổng thống Barack Obama 8 năm qua đã khiến nước Mỹ bị tổn thương, cảnh sát trở thành mục tiêu tấn công, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện tại tất cả các thành phố, tỷ lệ tội phạm và bạo lực gia tăng, số người thất nghiệp và doanh nghiệp phá sản ở mức cao kỷ lục.

Về kinh tế, ông Trump cho rằng nước Mỹ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng sau 8 năm dưới thời chính quyền đảng Dân chủ. Về chính sách đối ngoại, ông Donald Trump cho rằng gần 1 thập kỷ qua, Mỹ đã chi hàng trăm tỷ USD cho các cuộc chiến tại Iraq, Libya, Syria hay Ai Cập.

Tuy nhiên, hàng trăm binh sĩ Mỹ vẫn thiệt mạng, nước Mỹ vẫn “quay cuồng” với mối đe dọa khủng bố, Iraq, Syria, Ai Cập vẫn chìm trong bất ổn, Trung Đông cũng như nhiều nơi khác trên thế giới đang hàng ngày phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Iran thì vẫn đang trên đường tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Trump cáo buộc những điều này chính là di sản của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Kết thúc bài diễn văn, ông Donald Trump cam kết sẽ lãnh đạo nước Mỹ đoàn kết, an toàn, hùng mạnh và vĩ đại trở lại.      

Trước đó, các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa cũng đã nhất trí thông qua cương lĩnh định hướng chính sách của đảng trong những năm sắp tới. Cương lĩnh đảng Cộng hòa năm 2016, gồm 58 trang, đề cao những giá trị truyền thống của đảng này và được đánh giá là “bản cương lĩnh bảo thủ nhất trong lịch sử hiện đại”.

Đại hội Toàn quốc năm 2016 là một trong những đại hội được tổ chức với qui mô lớn nhất trong lịch sử đảng Cộng hòa. Gần 5.000 đại biểu của các tiểu bang đã tham dự đại hội, đóng góp hàng chục bài tham luận và diễn văn./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.