Nội các mới của Anh: Tân Ngoại trưởng là thủ lĩnh Brexit

(Baonghean.vn) - Chỉ ít phút sau khi nhậm chức, sáng 14/7, tân Thủ tướng Anh Theresa May đã thông báo thành phần nội các mới. Bà May đã quyết định bổ nhiệm lại gần như hoàn toàn các vị trí chủ chốt trong nội các, động thái cho thấy nữ Thủ tướng quyết tâm mang lại diện mạo mới cho “đảo quốc sương mù”.

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. Ảnh: AFP.
Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. Ảnh: AFP.

Theo nguồn tin Văn phòng Thủ tướng, cựu Thị trưởng London Boris Johnson, và cũng là thủ lĩnh phe ủng hộ Brexit, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh thay thế ông Philip Hammond. Việc bổ nhiệm thủ lĩnh phe ủng hộ Brexit làm người đứng đầu ngành ngoại giao cho thấy Tân thủ tướng Theresa May quyết tâm đưa nước Anh ra khỏi EU.

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson. Ảnh: PA.
Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ảnh: PA.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ David Davis được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit và sẽ dẫn dắt các cuộc thương lượng với Brussels.

Bộ trưởng Tài chính George Osborn bị sa thải. Kế nhiệm vị trí của ông là ông Philip Hammond, Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời cựu Thủ tướng David Cameron.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Amber Rudd “thế chỗ” vị trí trước đây của bà May, trở thành Bộ trưởng Nội vụ.

Ông Liam Fox, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách ngoại thương. Đây là một vị trí mới trong nội các nước Anh.

Chỉ có duy nhất ông Michael Fallon tiếp tục được giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd. Ảnh: Getty.
Tân Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd. Ảnh: Getty.

Những thành phần nội các đầu tiên của Tân thủ tướng Theresa May cho thấy sự phân chia “hoàn hảo” giữa phe ủng hộ và phản đối Brexit trong nội bộ Đảng Bảo thủ cầm quyền. Theo đó, phe ủng hộ Brexit bao gồm ông Boris Johnson, ông David Davis và ông Liam Fox. Còn phe phản đối Brexit là ông Philip Hammond, bà Amber Rudd và ông Michael Fallon.

Trước đó, phát biểu với báo giới bên ngoài ngôi nhà số 10 phố Downing sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh cho biết cuộc trưng cầu dân ý đã đánh dấu “một thời khắc quan trọng trong lịch sử đất nước”.

Bà May cho rằng Brexit mang lại sự thay đổi mạnh mẽ cho nước Anh, song đi kèm với nó là thách thức không hề nhỏ. Tân thủ tướng Anh cam kết chính quyền mới sẽ xây dựng một nước Anh tốt đẹp hơn.

Tân Thủ tướng Anh Theresa May được chào đón tại ngôi nhà số 10 phố Downing. Ảnh: PA.
Tân Thủ tướng Anh Theresa May được chào đón tại ngôi nhà số 10 phố Downing. Ảnh: PA.

Tân Thủ tướng Anh cũng bày tỏ lòng kính trọng tới người tiền nhiệm David Cameron. Bà May khẳng định ông Cameron là một Thủ tướng “vĩ đại” của thời hiện đại. Theo bà May, ông Cameron đã giúp ổn định nền kinh tế Anh nhưng di sản lớn nhất mà ông để lại là công bằng xã hội và đó cũng là con đường mà bà sẽ lựa chọn để lãnh đạo chính phủ sắp tới. 

Trước đó, cựu Thủ tướng David Cameron đã có bài phát biểu cuối cùng tại phố Downing trước khi đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Elizabeth II. Ông Cameron cho biết việc trở thành Thủ tướng Anh là “niềm vinh dự lớn lao nhất” trong cuộc đời của ông.

Lan Hạ

(Theo Express, Guardian)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.