Indonesia cấm cảnh sát chơi Pokemon Go

(Baonghean.vn) - Ngày 20/7, nhà chức trách Indonesia ban hành lệnh cấm cảnh sát không chơi Pokemon Go trong khi làm nhiệm vụ. Lệnh cấm này sẽ sớm được áp dụng với quân đội, trong bối cảnh giới chức Jakarta cảnh báo trò chơi điện thoại thông minh này là một mối đe dọa an ninh.

Người dân Indonesia chơi
Người dân Indonesia chơi "Pokemon Go" ở Jakarta. Ảnh: AP

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia nói rằng: “Chúng tôi lo ngại các nhân viên cảnh sát có thể nghiện trò chơi này, trong khi nhiệm vụ của họ là phục vụ cộng đồng, một công việc đòi hỏi sự chăm chỉ và tập trung”.

Mặc dù Pokemon Go chưa chính thức có mặt tại Indonesia, nhiều người đã tải lậu và tham gia cuồng nhiệt trò chơi ảo này kể từ khi nó trở thành "cơn sốt" trên toàn thế giới cách đây hai tuần. Tuy vậy, Pokemon Go bị đổ lỗi gây nên một làn sóng tội phạm, vi phạm giao thông và các khiếu nại ở các thành phố trên khắp thế giới.

Các quan chức an ninh Indonesia lo ngại khả năng công nghệ cao của Pokemon Go có thể được đưa vào sử dụng trong hoạt động gián điệp.

"Gián điệp có thể thực hiện dưới các hình thức khác nhau. Lúc đầu, Pokemon Go xuất hiện dễ thương nhưng về lâu dài nó không phải thế”, Bộ trưởng Quốc phòng Ryamizard Ryacudu nói.

Quân đội sẽ sớm ban hành lệnh cấm tất cả các nhân viên từ chơi Pokemon Go trong giờ làm việc nhằm bảo vệ các khu vực bảo mật, phát ngôn viên quân sự Tatang Sulaiman nói với AFP. Theo ông Sulaiman, thiết bị dùng để chơi Pokemon Go có thể được dùng để gửi dữ liệu lên Internet đến các nước khác.  

Thông báo được đưa ra sau khi một công dân Pháp bị bắt giữ hôm đầu tuần khi anh này vô tình xâm nhập trái phép vào khu phức hợp quân sự tại Tây Java để tìm bắt Pokemon.

Thanh Huyền

(Theo Reuters)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.