Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa cho Triều Tiên với mục đích quân sự

(Baonghean.vn) - Trung Quốc ngày 15/6 cho biết đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu sang Triều Tiên công nghệ và vật liệu có thể được sử dụng cho mục đích sản xuất vũ khí. Đây là phản ứng mới nhất của Trung Quốc đối với mục tiêu theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Trung Quốc ngày 14/6 đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu các hàng hóa phục vụ cho mục đích quân sự của Triều Tiên (Ảnh: Getty Images)
Trung Quốc ngày 14/6 đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu các hàng hóa phục vụ cho mục đích quân sự của Triều Tiên (Ảnh: Getty Images)
Danh sách cấm bao gồm các hợp kim kim loại, thiết bị hàn cắt laser và vật liệu có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí hóa học, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.
Hồi tháng 3/2016, Liên Hợp Quốc đã ban hành lệnh trừng phạt được cho là khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân thứ tư tại quốc gia này.
Tuy nhiên, chính phủ Triều Tiên của lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp tục tăng cường các hoạt động hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Trung Quốc là đối tác thương mại và là nhà tài trợ chính của Triều Tiên trước khi lệnh trừng phạt được ban hành. Sau đó, Bắc Kinh đã yêu cầu Bình Nhưỡng hợp tác trong vấn đề hạt nhân và đe dọa sẽ thi hành các hình phạt thương mại nếu cần thiết.
Vào tháng 4/2016, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu than và quặng sắt của Triều Tiên, nguồn thu quan trọng cho đất nước này. Bắc Kinh cũng cấm bán nhiên liệu máy bay cho Triều Tiên, mặc dù Triều Tiên cho biết lượng nhiên liệu này phục vụ cho hoạt động của máy bay dân sự.
Bắc Kinh đã tỏ vẻ ngần ngại trước những yêu cầu trước đó của Washington và các quốc gia khác về việc sử dụng cán cân thương mại như là vũ khí nhằm chống lại Triều Tiên. Phía Trung Quốc cho biết các biện pháp trừng phạt nhân đạo có thể sử dụng đã được xem xét và áp dụng đối với Triều Tiên trong thời gian tới.
Thanh Hiền
(Theo ABCNews)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.