Triều Tiên mở lại nhà máy sản xuất plutoni

(Baonghean.vn) - Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 6/6 cho biết Triều Tiên dường như đã mở cửa trở lại một nhà máy sản xuất plutoni để phục vụ cho mục tiêu phát triển các vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nghe giới thiệu về tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tại 1 cơ sở bí mật. Ảnh: KCNA.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nghe giới thiệu về tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tại 1 cơ sở bí mật. Ảnh: KCNA.

Giám đốc IAEA - Yukiya Amano cho biết đã quan sát thấy các lò phản ứng hạt nhân công suất 5 MW được nối lại hoạt động, cùng với đó là sự mở rộng của máy ly tâm liên quan đến quá trình làm giàu urani tại khu vực Yongbyon - 1 trong những cơ sở hạt nhân chính của Bình Nhưỡng.

Phát ngôn viên của IAEA cho biết thêm: "Có những dấu hiệu cho thấy các nhà máy tái chế tại Yongbyon đã được kích hoạt. Có thể là dùng để tái chế nhiên liệu”.

Trước đó, năm 2013, IAEA cũng tuyên bố Triều Tiên đã khởi động lại tất cả các cơ sở hạt nhân, bao gồm các lò phản ứng chính tại khu Yongbyon đóng cửa trước đó thông qua các hình ảnh từ vệ tinh.

Tháng 9/2015, IAEA cho rằng Yongbyon hoạt động với mục đích cải thiện cả "chất lượng lẫn số lượng" vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Cơ sở Yongbyon được xây dựng để tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Hiện có rất ít thông tin về số lượng vũ khí urani hoặc plutoni mà Triều Tiên đang sở hữu. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng plutoni được tái chế tại Yongbyon sẽ được sử dụng trong bom hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên đang phải chịu áp lực quốc tế ngày càng tăng về chương trình vũ khí hạt nhân của mình, bao gồm các biện pháp trừng phạt có hiệu lực từ tháng 3mà được cho là khắc nghiệt nhất từ trước đến nay của Liên hợp quốc, trong khi chỉ nhận được hậu thuẫn từ đồng minh lớn duy nhất là Trung Quốc.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.