Thủ tướng David Cameron tuyên bố sẽ từ chức

(Baonghean.vn) - Ngay trong bài phát biểu đầu tiên sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý, trong đó người Anh lựa chọn rời khỏi EU, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức. 

Ông David Cameron tuyên bố từ chức trước sự chứng kiến của vợ là Samantha Cameron (I-Images)
Ông David Cameron tuyên bố từ chức trước sự chứng kiến của vợ là Samantha Cameron. Ảnh: I-Images

Trong bài phát biểu bên ngoài Dinh Thủ tướng ở số 10 phố Downing, Thủ tướng David Cameron đã tuyên bố từ chức. Trước đó, trong cuộc trưng cầu dân ý, 51,9% người dân ủng hộ nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu - còn gọi là Brexit. 

Đa số cử tri ở Anh ủng hộ Brexit, trong khi Scotland và Bắc Ailen ủng hộ ở lại. Người dân Thủ đô London ủng hộ ở lại, nhưng tỷ lệ không cao như dự kiến do trời mưa lớn ảnh hưởng tới tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. 

Đảng Quốc gia Scotland (SNP) và Đảng Sinn Fein chủ chốt của Bắc Ailen cũng sẽ có tuyên bố trong chiều nay để kêu gọi ra khỏi Liên minh châu Âu. 

Nội các Anh sẽ họp vào ngày thứ 2 tới để lên kế hoạch từ chức cho ông Cameron. Dự kiến trong cuộc họp vào mùa thu này, có thể là trước tháng 10, Đảng Bảo Thủ sẽ lựa chọn người tiếp quản vị trí của ông Cameron. 

Trong bài phát biểu ngoài Dinh Thủ tướng, Thủ tướng Cameron đã nói rằng: “Người dân Anh đã lựa chọn ra khỏi EU, và mong muốn của họ phải được tôn trọng. Chúng ta không phải nghi ngờ về kết quả này. Toàn thế giới đã biết về sự lựa chọn của nước Anh, và chúng ta cần một người lãnh đạo quyết tâm, mạnh mẽ để thực hiện các cam kết. Tôi rất tự hào đã được làm Thủ tướng Anh trong 6 năm qua. Nhưng tôi nghĩ không lý do gì để tiếp tục ở lại. Nước Anh đã có một quyết định rõ ràng và cần một đội ngũ lãnh đạo mới. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục làm thuyền trưởng đưa đất nước chúng ta đến đích tiếp theo”

Diệp Khanh

(Theo The Telegraph)

tin mới

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.