Ngày mai (28/6), Anh phải nộp đơn rời EU

(Baonghean.vn)- Một quan chức cấp cao EU kêu gọi ông David Cameron nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết để Anh rời khỏi EU “càng sớm càng tốt”.

Ông Martin Schulz và các nhà lãnh đạo EU yêu cầu Thủ tướng Anh David Cameron bắt đầu tiến trình đàm phán Brexit
Ông Martin Schulz và các nhà lãnh đạo EU yêu cầu Thủ tướng Anh David Cameron bắt đầu tiến trình đàm phán Brexit.

Ông Martin Schulz, Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết, ông muốn nước Anh sẽ chính thức bắt đầu bước vào đàm phán chính thức rút khỏi EU sớm nhất là ngày mai vì lo ngại chiến thuật trì hoãn của Cameron sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Anh. 

Ông Schulz không phải là chính trị gia nước ngoài duy nhất đưa ra lộ trình này cho nước Anh. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng đã kêu gọi ông Cameron tiến hành đàm phán ra khỏi EU càng sớm càng tốt. 

Ông cho rằng: “Việc lưỡng lự đơn giản là chiến thuật của đảng Bảo thủ Anh, song nó lại khiến mọi người đau đớn. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi hy vọng chính phủ Anh nhanh chóng tiến hành đàm phán. Hội nghị thượng đỉnh vào thứ 3 là thời điểm thích hợp. ”

Ông Schulz cho biết thêm, bất ổn kéo dài sẽ làm gia tăng tình trạng thất nghiệp do những hỗn loạn trên thị trường tài chính.

Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo các quốc gia sáng lập Liên minh châu Âu diễn ra tại Đức hôm qua, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã yêu cầu Anh hành động một cách nhanh chóng và kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon - quá trình pháp lý chính thức mà theo đó Anh sẽ phải đàm phán về các điều khoản rút lui khỏi EU.

Ông nói: “Chúng tôi mong rằng quá trình này bắt đầu càng sớm càng tốt để tình trạng lấp lửng sẽ không kéo dài. Từ đó tập trung vào tương lai cũng như những công việc châu Âu sẽ phải làm phía trước”. 

Tất cả sáu bộ trưởng tại cuộc họp hôm qua cũng nhấn mạnh thêm trong một tuyên bố chung: “Chúng tôi hy vọng Chính phủ Anh sẽ thực hiện một cách rõ ràng để quyết định rời khỏi EU của Anh có hiệu lực càng sớm càng tốt”. 

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker nói rằng Brexit không phải là “cuộc ly hôn thân tình”.
Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker nói rằng Brexit không phải là “cuộc ly hôn thân tình”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng đã yêu cầu ông Cameroon nhanh chóng hoàn tất việc này trong một bài phát biểu vào hôm thứ 6 vừa qua. Ông thẳng thắn nói rằng: “Tôi không hiểu tại sao chính phủ Anh cần tới hàng tháng để quyết định về việc gửi đơn “chia tay” EU. Tôi muốn có nó ngay lập tức”. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande nói thêm: “Đó thực sự sẽ là rất đau đớn cho nước Anh nhưng cũng giống như tất cả các cuộc ly dị khác, nó sẽ còn đau đớn hơn cho những người ở lại phía sau”. 

Duy chỉ có Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố rằng không có cơn sốt nào cả: “Đó là sự thực, chúng ta không nên tốn thời gian. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải chiến đấu với nó trong khoảng thời gian dài”./.

Bình Minh

(Theo Express) 

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.