Lần đầu tiên EU nhóm họp không có sự tham dự của Anh

(Baonghean.vn)- Trong ngày hôm nay các nhà lãnh đạo của châu Âu sẽ nhóm họp tại Brussels mà không có sự tham dự của Thủ tướng Anh David Cameron. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của EU sau quyết định gây sốc của người dân Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron không tham gia Hội nghị thượng đỉnh EU trong ngày hôm nay 29/6. Ảnh: AP
Thủ tướng Anh David Cameron không tham gia Hội nghị thượng đỉnh EU trong ngày hôm nay 29/6. Ảnh: AP

Dự kiến trong hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ tan rã. 27 quốc gia thành viên còn lại trong khối đều nhất trí trao Anh thêm thời gian để nước này tiếp nhận cú sốc do Brexit gây ra, trước khi chính quyền London kích hoạt Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon, đánh dấu tiến trình "li hôn" với EU dự kiến kéo dài  2 năm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng người đồng cấp Anh Cameron không thể "lựa chọn thời điểm thuận lợi nhất" cho các điều khoản ra đi, trong bối cảnh dấy lên lo ngại sự "cắt đứt" khỏi EU của "đảo quốc sương mù" có thể bùng nổ hiệu ứng domino.

Thủ tướng Cameron đã bay về London sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh vào đêm qua 28/6. Trong khi đó, Thủ hiến Scotland Nigel Sturgeon đã có mặt ở Brussels để tranh thủ sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo châu Âu, với tham vọng gia nhập khối như một thực thể độc lập.

Người dân Scotland bỏ phiếu "ở lại" châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 vừa qua. Thủ hiến Sturgeon tuyên bố bà quyết tâm duy trì vị thế và quan hệ của Edinburg với EU.

Theo đó, có khả năng sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý lần hai về nền độc lập của Scotland, tiếp sau cuộc trưng cầu thất bại năm 2014.

5 ngày kể từ khi người dân Anh chọn ra khỏi EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo EU đều nhất trí nước Anh cần thời gian để “chấp nhận và làm quen” với một sự thay đổi lớn trước khi có các bước đi tiếp theo.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng nước Anh không có nhiều thời gian để suy ngẫm về các bước đi tiếp theo hậu Brexit, khi mà ngày càng có nhiều quan ngại về việc sẽ có thêm nhiều nước châu Âu khác muốn rời EU do tác động bởi hiệu ứng domino./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân