Brexit có thể gây hiệu ứng domino ở Đông Âu

(Baonghean.vn) - Việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) có thể khởi đầu cho những hành động tương tự của các quốc gia thành viên khác tại Đông Âu, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn trả lời phỏng vấn báo Đức hôm 19/6.

Logo kêu gọi người dân bỏ phiếu để Anh rời EU. Ảnh: Reuters.
Logo kêu gọi người dân bỏ phiếu để Anh rời EU. Ảnh: Reuters.

Anh sẽ bỏ phiếu vào ngày 23/6 về việc liệu có nên ở lại trong khối nước 28 thành viên hay không. Đây được xem là lựa chọn đem lại nhiều hệ quả khó lường đối với chính trị, kinh tế, quốc phòng và ngoại giao của lục địa này.

Asselborn nói với tờ Tagesspiegel am Sonntag: “Không thể loại trừ khả năng Brexit (Anh rời EU) dẫn tới hiệu ứng domino tại Đông Âu”.

Asselborn nói thêm rằng Thủ tướng David Cameron đã phạm “sai lầm lịch sử” khi kêu gọi trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh.

Ngoại trưởng này khẳng định ngay cả khi Anh quyết định ở lại EU, “điều này cũng không giải quyết vấn đề nảy sinh từ thái độ tiêu cực của người Anh đối với EU”.

Ông Asselborn cho biết đôi khi ông có ấn tượng rằng ông Cameron và người đứng đầu đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý (PiS) của Ba Lan Jaroslaw Kaczynski ngầm thống nhất với nhau về việc kìm hãm sự hội nhập của châu Âu.

Ông nói thêm: “Cả 2 dường như có chung chương trình nghị sự về lập trường tư duy với EU”.

Từ khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử hồi năm ngoái, chính phủ bảo thủ và hoài nghi châu Âu của Ba Lan đã đụng độ với các nhà quản lý EU trong hàng loạt vấn đề, bao gồm tự do ngôn luận và dân chủ, cũng như các vấn đề năng lượng và môi trường.

Ba Lan là nền kinh tế lớn nhất trong cánh Đông của EU và là nước nhận quỹ cơ cấu nhiều nhất trong khối này.

Trái lại, Anh là nước chuyển nhiều tiền cho Brussels hơn khoản mà họ nhận lại, và đây là một trong những luận điểm mà phe ủng hộ Brexit đưa ra để thuyết phục cử tri vào ngày thứ Năm tuần tới.

Thảo Linh

(Theo Reuters)

tin mới

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng tại Kharkov?

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng tại Kharkov?

(Baonghean.vn) - Cục diện mặt trận căng thẳng tới mức Mỹ phải thừa nhận tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine là ‘vô cùng tuyệt vọng’. Đặc biệt, tại thành phố Kharkov, quân đội Nga có thể phong tỏa Kharkov từ mọi phía, khiến Ukraine không thể bảo vệ được thành phố này và sẽ rút lui.

Tướng Cương: Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga sẽ không đẩy Trung Quốc bước qua 'vạch đỏ' đối với châu Âu và Mỹ

Tướng Cương: Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga sẽ không đẩy Trung Quốc bước qua 'vạch đỏ' đối với châu Âu và Mỹ

(Baonghean.vn) -Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong hai ngày 16-17/5 theo lời mời từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an.

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Quân đội Ukraine đã biến tòa nhà của bệnh viện tâm thần khu vực Kharkov ở làng Strelechya thành một cứ điểm và trong quá trình rút lui, chúng đã phá hủy tòa nhà - một tay súng cơ giới của cụm quân phía Bắc với biệt hiệu “Hunter” (Thợ săn), người đã tham gia giải phóng khu định cư này, nói.

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế.